Kim tự tháp 3.700 tuổi

Thứ Tư, 03/05/2017, 09:58
Kim tự tháp này mới phát hiện được, là nỗ lực đầu tiên của người Ai Cập nhằm xây dựng một kim tự tháp có các mặt cạnh bằng phẳng.


Một  đội khai quật ở Ai Cập vừa phát hiện tàn tích của kim tự tháp có niên đại cách đây 3.700 năm. Kim tự tháp này có thể được xây dựng vào thời Vua Pharaoh thứ 13.

Bộ Khảo cổ Ai Cập cho biết,  những tàn tích tìm được bao gồm một dãy hành lang và phiến đá ước tính rộng 15 cm và dài 17 cm, có khắc 10 dòng chữ tượng hình cổ. Các tàn tích này được cho là thuộc cấu trúc bên trong của kim tự tháp và hiện vẫn trong tình trạng tốt. Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục khai quật để ước tính quy mô và các chi tiết khác của công trình cổ này.

Theo Hãng tin AP, các tàn tích tọa lạc gần khu lăng mộ Hoàng gia Dahshur, nằm ở phía bắc của kim tự tháp Bent nổi tiếng và cách thủ đô Cairo khoảng 40 km về phía nam.

Đến nay, hơn 120 kim tự tháp cổ đại đã được tìm thấy ở Ai Cập. Nổi tiếng nhất là các kim tự tháp ở Giza được xây dựng cách đây khoảng 4.500 năm. Trong đó, kim tự tháp Kheops trong quần thể kim tự tháp Giza là công trình cổ nhất trong số 7 kỳ quan của thế giới cổ đại.

Ai Cập hy vọng các phát hiện khảo cổ sẽ giúp đẩy mạnh ngành công nghiệp du lịch của nước này. Số du khách đến Ai Cập trong năm 2015 là 9,3 triệu người, giảm đi khá nhiều so với con số 14,7 triệu hồi năm 2010.

Minh Long
.
.
.