Mỹ đang bí mật phát triển bom X-quang

Chủ Nhật, 01/07/2018, 09:54
Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển bom X-quang cấp tiến có thể loại bỏ các khu vực vũ khí hóa học và sinh học một cách an toàn.


Theo đó, loại bom tia X có thể đánh vào các nhà máy/kho chứa vũ khí hóa học và sinh học mà không cần phải phun hóa chất lên một khu vực rộng lớn.

Dự án bí mật này đã được phát triển ít nhất từ năm 2015. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng với Công ty điện tử chuyên dụng Hyperion Technology Group để phát triển một mẫu thử nghiệm, có thể vừa vặn trong một vỏ bọc đầu đạn hiện tại, và cũng có thể được sử dụng trong chiến đấu gần.

Ở mức độ phơi nhiễm đủ cao, tia X tiêu diệt vi khuẩn, bào tử và các tác nhân sinh học khác. Tia X cũng có thể phá vỡ các phân tử phức tạp như khí độc thần kinh organophosphate, chẳng hạn như sarin. Tuy nhiên, một loại khí đơn giản như clo sẽ không bị ảnh hưởng. Vũ khí mới sẽ sử dụng một chùm tia X mạnh mẽ để làm cho vũ khí hóa học và sinh học vô dụng, mà không làm hỏng các mạch chứa chúng.

Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng với Công ty Hyperion Technology Group để phát triển một mẫu thử nghiệm.

Năm 2017, công ty đã nhận được 980.745 USD cho giai đoạn 2 của dự án, để ''phát triển hệ thống X-quang thế hệ thứ hai và tiến hành một loạt thử nghiệm tĩnh đối với các mục tiêu quan tâm để chứng minh tiện ích của một vũ khí được phát triển đầy đủ''.

Mặc dù hầu hết các chi tiết của dự án là bí mật nhưng một tài liệu năm 2015 được gọi là ''High Power X-ray Munition để tấn công và đánh bại vũ khí hủy diệt hàng loạt'' cho thấy sự khởi đầu của chương trình. Ngân sách 149.583 USD cho giai đoạn 1 của dự án là ''xác định tính khả thi của việc đánh bại các cơ sở sản xuất vũ khí hủy diệt thông qua nguồn tia X phù hợp với giới hạn khối lượng của một nền tảng bom mìn''.

''Chương trình giai đoạn 1 sẽ cung cấp cơ sở cho thiết kế thử nghiệm hướng dẫn chương trình giai đoạn 2, và cho phép trình diễn một phép chiếu tia X ở mức thấp đối với các mẫu vũ khí hủy diệt đại diện trong kịch bản có liên quan'', tài liệu cho biết.

Tuy nhiên, sự phát triển cũng làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ có thể được sử dụng bởi những kẻ khủng bố. “Công nghệ này… có thể được sử dụng để chống lại con người gây ra thương tích và tử vong do tác động của các bệnh liên quan phóng xạ”, Robert Bunker thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược của quân đội Mỹ tại Pennsylvania, nói với tờ New Scientist.

Tuy nhiên, ông Bunker cho biết quả bom có lẽ sẽ được thiết kế sao cho công nghệ tạo ra nó bị đốt cháy do va đập, để tránh những người khác giữ nó. Theo luật pháp quốc tế, vũ khí là hợp pháp nếu nó không gây ra bất kỳ đau khổ không cần thiết nào.

Trước đây đã có tội phạm dùng tia X để tấn công đối phương. Như Glendon Scott Crawford đã bị kết tội vào năm 2016 vì đã phát triển một vũ khí X-quang tấn công vào đám đông với liều bức xạ gây chết người từ một chiếc xe tải. Khẩu súng laser được tài xế gắn trong chiếc xe tải nhắm thẳng đến mục tiêu. Sau đó hắn rời khỏi hiện trường và kích hoạt tia laser qua điều khiển từ xa. Những người ở gần chiếc xe tải sẽ bị nhiễm xạ và chết chỉ trong vòng 2 tuần sau vụ tấn công. FBI nói rằng thiết bị sẽ hiệu quả nếu nó được hoàn thành. Các nhà điều tra bắt đầu theo dõi Crawford vào năm 2012 sau khi hắn tiếp cận hai nhóm người Do Thái địa phương với một đề nghị hủy diệt kẻ thù của Israel.

Được biết trước đó Crawford cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ một giáo sư của Ku Klux Klan ở Bắc Carolina. Đó là Eric Feight, ở Hudson, năm 2014 đã nhận tội là đã hỗ trợ vật chất cho kẻ khủng bố. Feight, một kỹ sư hệ thống kiểm soát, cũng bị kết án 8 năm tù giam.

Crawford, thợ cơ khí đã làm việc với Feight tại General Electric ở Schenectady, đã bị kết tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và phân phối thông tin về vũ khí hủy diệt hàng loạt vào tháng 8.

Hồng Định
.
.
.