Robot tình dục những tranh cãi nảy lửa

Thứ Hai, 23/05/2016, 16:49
"Robot tình dục" là cụm từ không còn xa lạ với mọi người và nhiều tập đoàn, công ty trên thế giới đang chạy đua trong việc tung ra những mẫu quyến rũ, thông minh và giống con người nhất.


Theo thông báo của hãng sản xuất đồ chơi tình dục RealDoll ở California (Mỹ), loại "robot tình dục" bằng cao su mềm mại, có khả năng giao tiếp tối đa với bạn tình, có phản ứng trước biểu cảm của đối phương sẽ ra mắt trong năm 2017. Nhà sáng lập RealDoll McMullen cho biết, đã bán hơn 5.000 "robot tình dục" kể từ năm 1996, với giá từ 5.000 USD đến 10.000 USD/robot.

Sản phẩm khó từ chối

Và sau khi thông tin này xuất hiện, nhiều người đã quan ngại về tính năng của "robot tình dục", cũng như bất bình đẳng giới tính trong tương lai. Thậm chí có chuyên gia còn cảnh báo, trong tương lai không xa, "robot tình dục" sẽ trở thành tình địch của con người. Bởi giờ đây các nhà nghiên cứu và sản xuất đang chế tạo những "robot tình dục" được coi là bạn tình lý tưởng - giống người, có giọng nói hấp dẫn, có trí thông minh nhân tạo, biết thì thầm những lời âu yếm vào thời điểm thích hợp… Có người nói, việc sex với "robot tình dục" có thể giúp giảm trọng lượng thừa bởi việc áp dụng công nghệ dễ thăng hoa và đạt đỉnh. 

Theo tờ The Sun, nhiều chuyên gia trên thế giới cho rằng, với sự phát triển chóng mặt của công nghệ cao, trong tương lai sẽ xuất hiện loại "robot tình dục" có khả năng tương tác, biết thể hiện cảm xúc như người thật. Và một cửa hàng bán đồ chơi người lớn online từng tuyên bố, có không ít người hào hứng đón nhận "robot tình dục" ngay khi điều đó trở thành hiện thực, và việc này có thể diễn ra vào đầu năm 2025. 

Neal Slateford, người đồng sở hữu cửa hàng bán lẻ đồ chơi tình dục trực tuyến lớn nhất của Anh Lovehoney dự đoán rằng, "robot tình dục" sẽ sớm được phổ biến.

Theo giới truyền thông, True Companion là công ty đầu tiên sản xuất "robot tình dục" và mẫu sexbot Roxxxy của hãng này có giá từ 7.000 đến 9.000 USD/robot. Giám đốc điều hành của Công ty True Companion Douglas Hines cho rằng, sự hiện diện của sexbot không hề gây hại cho xã hội. 

Trên trang web của True Companion từng đăng tải một đoạn quảng cáo về "robot tình dục" có nhịp tim và hệ tuần hoàn (nhờ vào bộ cảm biến lắp bên trong) và tính cách của Roxxxy có thể được thay đổi phù hợp với chủ sở hữu của nó. Tại thời điểm ra mắt Roxxxy trong năm 2010, đã có khoảng 4.000 người đặt hàng. 

Douglas Hines, tác giả của Roxxxy cho biết, khách hàng muốn sở hữu "robot tình dục" có thể tương tác được và họ đang nghiên cứu để hiện thực hóa vấn đề này. Nhiều người nói rằng, ngoài tác dụng thỏa mãn nhu cầu sinh lý, những tiến bộ về trí thông minh nhân tạo sẽ khiến "robot tình dục" trở nên chân thực và quyến rũ hơn, và con người nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường.

Hãng sản xuất đồ chơi tình dục RealDoll ở California (Mỹ) đã tiếp thị cho loại robot tình dục bằng cao su mềm mại, có khả năng tâm sự với bạn tình là người.

9 năm trước (2007-2016), David Levy từng ra mắt cuốn "Yêu và quan hệ tình dục với robot", sau đó 2 bộ phim khá ăn khách là "Her" và "Ex Machina", cùng cuốn tiểu thuyết "Yêu trong thời đại sinh sản cơ khí" được coi là những tín hiệu của chủ đề: con người và robot sẽ yêu nhau trong tương lai. Trong bộ phim "Her" năm 2013, nhân vật của Joaquin Phoenix đã phải lòng một hệ điều hành giống như trợ lý ảo Siri của Apple. Còn cảnh quan hệ tình dục giữa người và robot trong bộ phim "Humans" từng gây sốc với khán giả, nhưng theo giới chuyên môn, việc đó sẽ sớm trở thành hiện thực. 

Theo chuyên gia Miguel Velez đến từ Đại học Saint Thomas (Mỹ), sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp này đến từ các đặc điểm giống con người mà "robot tình dục" mang lại.

Theo tờ Mirror, Công ty Aldebaran SAS của Pháp đã kết hợp cùng với Softbank Mobile, một trong những công ty viễn thông lớn nhất Nhật Bản chế tạo thành công robot ấn tượng với tên gọi Pepper. Và những người mua Pepper phải ký hợp đồng "không được quan hệ tình dục với nó", cũng như không được tạo ứng dụng liên quan đến sex hay lập trình đè lên phần mềm của nó. 

Đã có không ít cảnh báo chỉ ra rằng, thời gian chúng ta dành cho các hoạt động trực tuyến, bao gồm cả thông tin liên lạc qua email và mạng xã hội, đã và đang là vấn đề đối với không ít người. Và bởi mất quá nhiều thời gian trong thực tại ảo và sống cô độc, nên con người càng đối mặt với nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần lớn hơn.

Những tranh cãi nảy lửa

Tiến sĩ Helen Driscoll, nhà tâm lý tình dục hàng đầu tại Đại học Sunderland cho rằng, những tiến bộ trong công nghệ sẽ thay đổi cách thức con người sử dụng khi tương tác với robot. 

Tiến sỹ Helen Driscoll còn cho rằng, công nghệ tình dục (sex tech) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, và chỉ trong một thế kỷ nữa, những mối quan hệ thể xác sẽ bị coi là lạc hậu. Và sự giao tiếp giữa con người với robot sẽ thay đổi đáng kể trong những năm tới và việc "nghiện sex với robot - Robophilia" có thể sẽ trở nên phổ biến trong 50 năm tới. Việc làm tình với robot sẽ phát triển với tốc độ nhanh vào năm 2070 và khi đó robot có thể thực sự sống cuộc đời như con người.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tại một số quốc gia đang xuất hiện tình trạng người thích quan hệ tình dục với "robot tình dục" hơn bạn đời. Theo dự đoán của nhà tương lai học Ian Pearson, vào năm 2050, việc quan hệ với "robot tình dục" sẽ trở thành phổ biến và xu thế này sẽ lấn át mối quan hệ tình dục truyền thống của con người. 

Ian Pearson còn nhận định, tình yêu và tình dục sẽ ngày càng trở thành những phạm trù riêng biệt, khi mối quan hệ dựa vào nhiều yếu tố hơn là sex. Và dự đoán cùng nhận định của Ian Pearson trùng với kết quả khảo sát từ năm 2014 do tổ chức Pew Research tiến hành - cứ 5 người Anh được hỏi thì một người nói mình có thể quan hệ tình dục với robot và bạn tình là robot sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. 

Có người còn cho rằng, việc quan hệ tình dục với robot có thể giúp con người tăng tuổi thọ do kéo dài cơn cực khoái ở đối tác. Theo 2 chuyên gia Michelle Mars và Ian Yeoman đến từ Đại học Victoria, Wellington, New Zealand, việc sử dụng "robot tình dục" để quan hệ sẽ giải quyết được 2 vấn đề chính, đó là bệnh tật lan truyền qua quan hệ tình dục và buôn người. Ngoài ra, còn giúp người có nhu cầu không thấy có lỗi vì đã lừa dối bạn đời.

Khoảng nửa năm trước (4-11-2015), tại hội thảo công nghệ Web Summit diễn ra ở Dublin, nhà nghiên cứu vấn đề đạo đức trong việc sử dụng robot Kathleen Richardson đến từ tại Đại học De Montfort, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc quá thân mật với robot. 

"Bạn không thể quan hệ tình dục với một cỗ máy như cách bạn làm với một con người. Chúng ta đang đánh mất nhân tính", Kathleen Richardson nói với hãng Sputniks. 

Bà Kathlee Richardson còn cho rằng, "robot tình dục" sẽ củng cố định kiến về mẫu hình phụ nữ truyền thống và ủng hộ quan điểm coi mối quan hệ nam nữ chỉ liên quan đến sex. Bà Kathleen Richardson từng phát động chiến dịch chống quan hệ tình dục với robot tại Anh và hy vọng mọi người chú ý tới vấn đề này trước khi hội thảo quốc tế lần thứ hai về tình yêu và tình dục với robot diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 11-2015.

Trong khi đó, ông Nell Watson, người theo thuyết vị lai tại Đại học Singularity ở Thung lũng Silicon, lại hoan nghênh việc thân mật giữa người và robot - máy móc có thể giúp ai đó không cảm thấy cô đơn. Nhà khoa học Jim Hunter tuy cho rằng, robot có thể dùng để giúp những người đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với thế giới xung quanh, nhưng cảnh báo về nguy cơ robot có thể thay thế bạn đời. 

Đã có nhiều chuyên gia cảnh báo về việc sử dụng "robot tình dục" có thể hủy hoại mối quan hệ giữa con người với con người. Chuyên gia trị liệu tình dục Berman đến từ Đại học Y thuộc Đại học Northwestern, Chicago (Mỹ) cho rằng, "robot tình dục" có thể dẫn tới tình trạng nghiện sex, khiến mối liên hệ cảm xúc giữa người với người trở nên lỏng lẻo hơn. 

Giới truyền thông từng đưa tin, hôn nhân giữa con người với robot sẽ sớm trở thành chủ đề được bàn luận trong tương lai. Bởi giờ đây nhiều quốc gia đã chấp thuận hôn nhân đồng tính, do đó sự công nhận hôn nhân giữa robot và con người cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu coi đây là mối quan hệ nghiêm túc, liệu có đám cưới giữa người với "robot tình dục" và nếu điều này diễn ra sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tỷ lệ sinh sản? 

Vì là kỹ sư nên tiểu thuyết gia George Zarkadakis tin rằng, robot có thể quan hệ tình dục với nhau để sinh sản và con người có thể sử dụng robot để tạo ra "sản phẩm" mới.

"Chuyện đó thật tuyệt vời. Tôi đã chờ ngày này từ năm 18 tuổi. Và giờ như trút được mọi nỗi phiền muội", anh Mohammed Abad, 44 tuổi đã nói như vậy với tờ Mirror, sau khi được trải nghiệm cảm giác "lần đầu tiên trong đời" với Charlotte Rose, 35 tuổi, gái mại dâm chuyên nghiệp. 

Bởi anh Mohammed Abad bị mất bộ phận sinh dục khi mới 6 tuổi (vì tai nạn xe hơi) và được cấy dương vật giả năm 2012. Để tạo bộ phận sinh dục mới, các bác sĩ phải mất 3 năm tạo hình và cấy ghép. Và khi cần sử dụng bộ phận này cho mục đích quan hệ tình dục, anh Mohammed Abad chỉ cần bấm một nút trên tinh hoàn.

Điều đáng nói là anh Mohammed Abad từng kết hôn, nhưng ngay sau khi tân nương biết sự thực về dương vật giả của chồng, cô lập tức đòi ly hôn.

Và sau khi biết chuyện của anh Mohammed Abad, nhân viên bảo vệ đến từ Scotland qua báo chí, Charlotte Rose đã tình nguyện giúp đỡ, không lấy tiền công (Charlotte Rose kiếm 180-230 USD mỗi lần đi khách).

Sau lần đầu tiên được sex bằng dương vật giả, anh Mohammed Abad và Charlotte Rose đã trở nên thân thiết. Mong ước lớn nhất hiện nay của anh Mohammed Abad là được làm bố.

Phạm Huy Anh
.
.
.