Cháu trai Ðệ nhất phu nhân Venezuela

Thứ Tư, 27/12/2017, 15:17
Hai người cháu của Ðệ nhất phu nhân Venezuela đã bị kết án 18 năm tù ở Mỹ vì tội buôn bán ma túy. Ðó là Franqui Francisco Flores de Freitas, 32 tuổi và Efraín Antonio Campo Flores, 31 tuổi, đã bị cáo buộc âm mưu buôn lậu 700kg cocaine vào Mỹ.


Hai người này là cháu ruột của bà Cilia Flores (gọi bà Flores bằng cô), vợ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Cả hai bị bắt tại Haiti vào năm 2015.

Bà Cilia Flores là thành viên của Quốc hội Lập hiến đầy quyền lực của Venezuela và từng là Chủ tịch Quốc hội từ năm 2006 đến 2011.

Không có tiền sự

Flores de Freitas và Campos Flores đã bị nhân viên mật vụ của Lực lượng Chống ma túy Mỹ (DEA) bắt giữ tại Haiti vào tháng 11-2015. Họ bị đưa đến New York, bị buộc tội buôn bán ma túy và bị kết án cách nay một năm.

Khi bị bắt giữ, cả hai đều có hộ chiếu ngoại giao của Venezuela và tự nhận mình là con trai và cháu của bà Flores, và cho biết họ có chế độ miễn trừ ngoại giao.

Hai luật sư của Flores de Freitas và Campos Flores đều  đề nghị được giảm án xuống 10 năm, trong khi công tố viên đề nghị mức án 30 năm. Tuy nhiên, thẩm phán quận Paul Crotty, New York cho rằng mức án đó là quá cao do cả hai đều chưa có tiền án.

“Campo Flores và Flores de Freitas có lẽ không phải là những kẻ buôn bán ma túy tinh ranh nhất”, ông Crotty nói.

Efraín Antonio Campo Flores (thứ 2 bên trái) và Franqui Francisco Flores de Freitas (thứ 3 bên phải) bị bắt ở Haiti.

Trước khi bản án được tuyên, Campo Flores nói: "Tôi biết tôi đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng. Tôi muốn xin lỗi vợ và con của mình”. Trong khi đó, Flores de Freitas nói: "Tôi luôn là một người tốt. Ở trong tù, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người gặp tình trạng tâm lý tồi tệ hơn tôi". Flores de Freitas yêu cầu thẩm phán cho phép ông trở lại Venezuela sớm để được gần con trai.

Vụ án tăng thêm nhiều tai tiếng cho Đệ nhất phu nhân Flores, người vốn đã mang nhiều điều tiếng. Trước đó, những người chỉ trích cho rằng bà đã đưa 16 người thân của bà vào làm việc trong văn phòng Quốc hội.

Năm 2012, một số người thân của bà đã bị cho thôi việc tại văn phòng Quốc hội nhưng sau đó họ lại có công việc khác trong chính phủ.

Con trai của bà Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, hưởng mức lương không đến 1.000 đô la nhưng trong 2 năm 2015 - 2016 đã có nhiều chuyến đi nước ngoài trên các chuyến bay cá nhân trị giá khoảng 20.000 đô la mỗi chuyến. Gavidia Flores bay phần lớn đến Mỹ, tiếp đến là Pháp, Đức, Malta và Tây Ban Nha…

Căng thẳng ngoại giao

Vụ án mới nhất làm gia tăng căng thẳng cho mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp giữa Mỹ và Venezuela.

Vào tháng 7-2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Maduro và các quan chức cao cấp của Venezuela với những cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, sắc lệnh của Tổng thống Trump sẽ cấm việc giao dịch đối với các khoản nợ cũng như cổ phiếu của Chính phủ Venezuela và Tập đoàn Dầu khí nhà nước PDVSA. Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng cấm việc giao dịch đối với một số loại trái phiếu sẵn có do nhà nước sở hữu và các khoản chi trả cổ tức cho Chính phủ Venezuela.

Ðệ nhất phu nhân Venezuela Cilia Flores.

Phản ứng trước động thái đầy bất ngờ của Mỹ, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cực lực phản đối và cho rằng Mỹ đang cố gắng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại ở quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này.

Theo nhà ngoại giao này, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro sẽ tự vệ, và rằng Venezuela là một nền dân chủ. Ông Jorge Arreaza cũng cho biết, Chính phủ Venezuela sẽ bảo vệ nhân dân và người dân nước này quyết đứng lên đấu tranh.

Một làn sóng phản kháng chính phủ ở Venezuela đã khiến hơn 120 người thiệt mạng trong nửa đầu năm nay. Ông Maduro đã buộc tội Mỹ triển khai chiến dịch không ngừng nhằm gây bất ổn cho chính phủ cánh tả ở Venezuela và các nước Mỹ Latinh khác.

Ông Maduro cho rằng Mỹ đã thực hiện "phong tỏa kinh tế" đối với Venezuela, vốn đã phải chịu đựng nhiều năm vì lạm phát cao, bạo lực tràn lan và sự thiếu hụt hàng hoá cơ bản.

Trọng Nhân
.
.
.