Philippines: Những tiết lộ gây sốc về cuộc chiến chống ma túy

Thứ Tư, 28/09/2016, 16:00
Bà Leila de Lima, nữ Thượng nghị sĩ vừa bị mất chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện lại mới cáo buộc Tổng thống Rodrigo Duterte là người "kỳ thị phụ nữ" và theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.


Cáo buộc kể trên được đưa ra sau khi bà Leila de Lima bị ông Rodrigo Duterte chế giễu "không những dan díu với lái xe, mà còn dan díu với cả đất nước", thậm chí còn cáo buộc cựu Bộ trưởng Tư pháp nhận hối lộ từ các trùm ma túy trong nhà tù Bilibid mới (NBP). 

Việc này diễn ra sau khi tờ Inquirer dẫn lời cựu Thiếu tá cảnh sát Rodolfo Magleo tiết lộ về "thiên đường ma túy và thác loạn" tại NBP, nhà tù được coi là có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất Philippines, khi ông điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm 20-9.

Ông Rodolfo Magleo bị kết án năm 2004 về tội bắt cóc, được đưa ra làm chứng về những sai phạm trong công tác quản lý tại nhà tù NBP, trực thuộc Bộ Tư pháp dưới thời quản lý của bà Leila de Lima, người đang mở cuộc điều tra về chiến dịch chống tội phạm ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte. Tuy là nơi giam giữ những tù nhân khét tiếng nhất Philippines, nhưng NBP lại được biết tới với tên gọi "Tiểu Las Vegas" bởi sự phổ biến của ma túy, cờ bạc, tiệc tùng và mại dâm.

"Đó là trung tâm buôn bán ma túy của Philippines dưới thời bà Leila de Lima làm Bộ trưởng Tư pháp, bởi các mạng lưới ma túy trên toàn quốc đều được điều hành từ NBP", ông Rodolfo Magleo tuyên bố.

Nữ nghị sĩ Philippines cáo buộc tổng thống là “người kỳ thị phụ nữ”.

Theo lời khai của cựu Thiếu tá cảnh sát Rodolfo Magleo, năm 2011, bà Leila de Lima cùng trợ lý an ninh Jonnel Sanchez và tài xế Ronnie Dayan tới nhà tù NBP và đề nghị ông trợ giúp để duy trì trật tự tại đây. Và bà Leila de Lima đã trao đổi số điện thoại với ông Rodolfo Magleo và 3 tù nhân khác. Ước tính có khoảng 80% tù nhân tại NBP sở hữu điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

Vẫn theo lời ông Rodolfo Magleo, tài xế Ronnie Dayan có nhiệm vụ thu tiền hối lộ từ các trùm băng đảng tại NBP để làm ngơ cho họ tiếp tục buôn bán ma túy bất hợp pháp. Và nếu ai không nộp đủ 50.000 peso/tuần (hơn 1.000 USD/tuần) đều bị "mất chức" và chuyển đi nơi khác.

Ngoài ông Rodolfo Magleo, còn có Herbert Colangco, kẻ cầm đầu một băng cướp khét tiếng hồi đầu thập niên 2000 (bị bắt năm 2009 và bị kết án chung thân) cũng điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện.

Theo đó, hắn là tù nhân VIP duy nhất có thể đưa bia vào NBP để bán với giá 200 USD/thùng, và thường xuyên tổ chức các buổi tiệc ngay trong khuôn viên nhà tù, với sự có mặt của nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng... Để làm những việc kể trên, Herbert Colangco phải "nộp thuế" đều đặn và trợ lý an ninh Jonnel Sanchez là người thu tiền.

Liên quan tới cuộc chiến chống ma túy, Tổng thống Rodrigo Duterte vừa tuyên bố, Manila hoan nghênh đại diện của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) đến Philippines điều tra về những vụ tiêu diệt nghi phạm ma túy không qua xét xử. Lời mời này được ông Rodrigo Duterte đưa ra sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, cùng một số quan chức và báo cáo viên của Liên hợp quốc công khai chỉ trích chính quyền Manila về cuộc chiến chống ma túy đang diễn ra tại Philippines.

Theo tờ Inquirer, Tổng thống Rodrigo Duterte tiếp tục công kích Liên hợp quốc, EU và ông không ngại thể hiện cách nói năng, cũng như ngôn ngữ mạnh mẽ của mình khi đề cập tới vấn đề này. Thậm chí ông Rodrigo Duterte còn gắn cho EU cái mác "đạo đức giả" - họ là những kẻ đầu tiên làm thế giới ô nhiễm nặng, nhưng lại ép các quốc gia đang phát triển như Philippines phải kiểm soát việc sử dụng năng lượng hóa thạch. Và những người tới chứng kiến cuộc chiến chống ma túy ở Philippines sẽ bị ông Rodrigo Duterte chất vấn sau đó.

"Tôi sẽ chất vấn từng người. Một cách công khai, các anh có thể chọn Thượng viện hay nhà hát, tùy các anh. Tất cả sẽ được mời. Mọi người có thể xem tôi trừng trị bọn quỷ dữ", Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định.

Tờ Strait Times dẫn lời một số chuyên gia cảnh báo, cho dù nhận được sự ủng hộ từ công chúng, nhưng những chính sách mà Tổng thống Rodrigo Duterte đang thực thi ẩn chứa nhiều nguy cơ. Trong khi đó, tin đồn về âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines xuất hiện trong bối cảnh Ủy ban Tư pháp Thượng viện đang điều tra về cuộc chiến chống ma túy của ông Rodrigo Duterte.

Ông Martin Andanar, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng truyền thông của tổng thống vừa tiết lộ, cơ quan chức năng Philippines đang điều tra tin đồn về âm mưu lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte vào tháng 1-2017.

Theo ông Martin Andanar, một số quan chức người Mỹ gốc Philippines đã lên kế hoạch lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte và họ cần cẩn thận với những gì đang làm bởi việc đảo chính, lật đổ chính phủ là trái pháp luật. Tổng thống Rodrigo Duterte còn bị các đối thủ coi là nhà lãnh đạo liều lĩnh và độc đoán.

Nhiệm Bình
.
.
.