Vấn nạn sản xuất ma túy ở Hà Lan

Thứ Tư, 09/10/2019, 14:40
Gilze và Rijen thực sự là hai thị trấn cách nhau bởi đường ray xe lửa, đường cao tốc và sân bay. Ở Hà Lan, Gilze-Rijen có vẻ là một đô thị bình thường. Những ngôi nhà ở đó xếp thành hàng gọn gàng trên đường phố. Các khu dân cư yên tĩnh vào các ngày trong tuần: một vài cư dân cao tuổi dắt chó đi dạo, đường phố vắng tanh.


Mọi người đang ở nơi làm việc, trẻ em đang học ở trường. Vào ngày 18-12-2018, cảnh sát tìm thấy một nguồn cung cấp hóa chất ở tầng trệt căn nhà giống như một nhà máy hóa chất nhỏ: thùng acetone, axit formic, axit hydrochloric.

Bên dưới chúng, trong một hầm kín, là nơi đặt “bếp” chế tạo MDMA (thuốc lắc hay ecstasy, tên khoa học là MethyleneDioxyl-MethamphetAmine): đầu đốt gas, nồi và chảo, hai tủ đông, bàn ủi dùng để niêm phong túi nhựa.

Cảnh sát tìm thấy những thùng giấu ma túy trong căn nhà của Fred.

Thậm chí còn có một khu vực phòng khách, nơi các đầu bếp có thể thư giãn với một cái bàn và một chiếc ghế dài cũ. Lượng chất thải hóa học mà cảnh sát tìm thấy trong hầm cho thấy phòng thí nghiệm đã hoạt động trong nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm.

Cảnh sát ước tính giá trị đường phố của những viên thuốc lắc ở mức hàng chục đến hàng trăm triệu euro. Tòa thị chính nằm cách phòng thí nghiệm ma túy chưa đến 500 mét và đó lại là phòng thí nghiệm lớn nhất được tìm thấy trong cộng đồng của Fred cho đến nay, nhưng chắc chắn nó không phải là phòng thí nghiệm đầu tiên.

Jan Boelhouwer - người hoạt động chính trị trước khi được bổ nhiệm lãnh đạo Gilze và Rijen - nằm trong số những thị trưởng nhận được những lời đe dọa sát hại kể từ khi ông bắt đầu chiến dịch kiềm chế tội phạm ma túy. Boelhouwer nói: “Có những điều mà bạn không thể tiếp tục làm, vì sự an toàn của chính bạn. Tôi thậm chí đã phải tăng cường an ninh tại nhà của mình”.

Sản xuất ma túy tổng hợp đã trở thành nghành kinh doanh trị giá tỷ euro tại Hà Lan - đất nước được cho là nhà sản xuất thuốc lắc lớn nhất thế giới. Một nghiên cứu năm 2018 từ Học viện Cảnh sát Quốc gia Hà Lan tiết lộ giá trị đường phố của thuốc lắc ước tính là 18,9 tỷ euro (21,5 tỷ USD) mỗi năm.

Con số đó vượt xa cả doanh thu hàng năm của Philips, công ty đa quốc gia hàng đầu của Hà Lan. Boelhouwer nhìn thấy các khoản đầu tư lớn vào bất động sản địa phương của các chủ sở hữu đáng ngờ, những người sử dụng các tòa nhà để chứa lao động nhập cư theo mùa.

Thị trưởng nghi ngờ rằng các luật sư tham nhũng và đại lý bất động sản đang tạo điều kiện cho các giao dịch mua bán ma túy. Năm 2018, Chính phủ Hà Lan đã giải ngân khoản tiền 100 triệu euro một lần cộng với 10 triệu euro hàng năm sau đó để chống lại việc sản xuất ma túy bất hợp pháp và các tác dụng phụ ác tính của nó.

Quá ít, quá muộn, Boelhouwer nói: “Tôi không nghĩ rằng chính phủ nhận thức đầy đủ về vấn đề mà chúng ta đang đương đầu ở miền nam Hà Lan này”. Ủy viên cảnh sát quốc gia Max Daniel, lãnh đạo đơn vị ma túy của lực lượng cảnh sát Hà Lan, thừa nhận về tầm quan trọng của vấn nạn ma túy.

Daniel xác nhận công chúng phần lớn không biết về phạm vi của vấn đề, điều này khiến công việc của ông trở nên khó khăn hơn. Daniel cho biết: “Sử dụng ma túy đã trở nên hoàn toàn chấp nhận được ở Hà Lan. Trong thập niên 1990, chúng tôi sử dụng những con chó có thể đánh hơi được thuốc lắc. Xã hội Hà Lan hiện nay đơn giản chấp nhận rằng hầu hết mọi người ở những bữa tiệc đều sử dụng thuốc lắc”.

Hơn nữa, hình phạt cho việc sản xuất và bán thuốc ở Hà Lan là tương đối nhẹ so với các nước khác. Hà Lan xuất khẩu số lượng lớn thuốc lắc sang Australia, một quốc gia có án tù dài hàng thập niên đối với tội danh sản xuất ma túy. Ở Hà Lan, những người sản xuất ma túy tổng hợp thường chỉ bị tuyên án tù ngắn hạn và thậm chí những đối tượng nguy hiểm này nhanh chóng trở lại đường phố trong vòng vài tháng.

Thuốc lắc được sử dụng rộng rãi ở Hà Lan.

Cho đến nay, các trùm ma túy lớn tránh né được hệ thống tư pháp Hà Lan. Dòng tiền của họ cũng vẫn không thể kiểm soát được. Cả Boelhouwer và Daniel đều không tin hệ thống pháp luật của Hà Lan đứng về phía chiến thắng.

Daniel nói: “Tôi muốn nói rằng sản xuất thuốc lắc thực sự đang phát triển. Chúng tôi đang chứng kiến rất nhiều người Hà Lan làm việc trong các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy”. Sự tăng trưởng kinh doanh thuốc lắc xuyên biên giới đã cướp đi sinh mạng rất nhiều người. Vào giữa tháng 2-2019, 3 người được tìm thấy đã chết sau một tai nạn trong phòng thí nghiệm thuốc lắc của Bỉ. Những chàng trai trẻ ở độ tuổi 20 - và cả ba xuất thân từ miền nam Hà Lan.

Trang Thuần
.
.
.