Phát hiện số lượng lớn găng tay y tế có dấu hiệu vi phạm

Thứ Tư, 21/04/2021, 06:45
Ngày 20/4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội QLTT số 9 vừa phối cơ quan chức năng kiểm tra điểm chứa trữ, kinh doanh mặt hàng găng tay cao su, tại địa chỉ ở đường 64, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, do ông Phạm Tiến Minh làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, có 2 người đang đóng gói hàng hóa; bà Trần Vân Anh là chủ hàng, không có mặt. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 2 tấn (200.000 đôi) găng tay cao su, không ghi nhãn, không ghi xuất xứ đựng trong 118 bao PE đã nhàu nát, ngả màu; 18 thùng (tương đương 18.000 chiếc) găng tay cao su thành phẩm; 1.200 vỏ thùng, 14.300 vỏ hộp chứa găng tay.

Theo trình bày của ông Minh, toàn số hàng hóa trên là của bà Trần Vân Anh, ông chỉ làm quản lý. Hiện, bà Trần Vân Anh đang về quê Thái Bình để giải quyết việc gia đình. Tại địa chỉ đang hoạt động chưa làm được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ông Minh chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan đến số hàng hóa nên cơ quan QLTT tạm giữ toàn bộ số hàng trên để làm rõ, xử lý.

Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện số lượng lớn găng tay y tế có dấu hiệu vi phạm.

 Cũng liên quan mặt hàng găng tay cao su, Đội QLTT số 12 phối hợp với Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận 12 kiểm tra Công ty TNHH Trang thiết bị vật tư y tế 736 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), người đại diện theo uỷ quyền là ông Lưu Viết Trí. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này đang hoạt động bình thường, không niêm yết giá hàng hoá theo quy định.

Ông Trí cho biết, có 40 công nhân làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm đếm hàng hoá, đóng gói sản phẩm găng tay y tế cao su. Kiểm tra hàng hoá thực tế tại đây cho thấy có 122 hộp (100 cái/hộp) găng tay sao su thành phẩm do doanh nghiệp này phân loại và đóng gói thành phẩm; 2.329kg găng tay cao su không hiệu, không nhãn, không rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng hàng hoá... Đại diện doanh nghiệp chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến hàng hoá và quá trình phân loại, đóng gói hàng hoá.

Ông Trí trình bày, hoá đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến hàng hoá tại công ty do ông Nguyễn Bá Hạnh, Giám đốc Công ty giữ nên sẽ xuất trình bổ sung sau. Theo Đội QLTT số 12, doanh nghiệp này có dấu hiệu vi phạm hành chính ban đầu: Không niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ theo quy định; chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Đội kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

T.Hà
.
.
.