Quảng Nam với nhiều giải pháp phục hồi du lịch

Thứ Sáu, 19/03/2021, 09:22
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp để phục hồi, phát triển ngành Du lịch, trước mắt tập trung thu hút lượng du khách nội địa…

Hội An được xem là “hạt nhân” của ngành Du lịch Quảng Nam, là địa chỉ quen thuộc của du khách khi đến với Quảng Nam. Trái ngược với không khí ảm đạm khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những ngày này, lượng du khách đổ về Hội An có dấu hiệu tăng cao trở lại. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho biết, ngành Du lịch địa phương đang “ấm” dần lên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế. 

Trung bình mỗi ngày có từ 700-800 lượt khách đến với Hội An. Trong các ngày cuối tuần, số lượng du khách tăng cao hơn, dao động từ 1.000-1.500 người. Đa phần du khách đến với Hội An thời gian này là người từ các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi. “Để phục hồi ngành Du lịch, TP Hội An đã lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách, nhất là các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật vào dịp cuối tuần. Song song với các hoạt động kích cầu du lịch, công tác phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 cũng được Hội An đặc biệt chú trọng. Hằng ngày, các tổ, nhóm, đội lưu động tuyên truyền về PCD đều tổ chức đi kiểm tra, nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp PCD theo khuyến cáo của ngành Y tế”, bà Cẩm nói. 

Đồng thời thông tin thêm rằng, thời gian tới, nhiều hoạt động, sự kiện sẽ được tổ chức tại TP Hội An nhằm thu hút du khách, như chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Hội An show” dự kiến diễn ra vào ngày 28/3; từ ngày 9 đến 11/4 sẽ diễn ra sự kiện Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An,... 

Đặc biệt, vào dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 sắp đến, TP Hội An dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc để thu hút du khách. “Mặc dù lượng du khách đến Hội An đã tăng trở lại, song số du khách mua vé tham quan chiếm tỷ lệ rất thấp. Do đó, chúng tôi mong muốn du khách khi đến Hội An cần hợp tác mua vé tham quan để cùng chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị di sản”, bà Cẩm bày tỏ.

Ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam trao đổi rằng, hiện nay ngành Du lịch Quảng Nam đang triển khai thực hiện mục tiêu “kép” vừa PCD, vừa thúc đẩy phục hồi phát triển. Về công tác PCD, Sở đã phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng chống, đồng thời tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về PCD đối với ngành VH-TT&DL, nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác PCD tại các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn. Ngoài ra, cơ quan y tế còn tiến hành thống kê đối tượng hoạt động trong ngành Du lịch được tiêm chủng vaccine phòng bệnh COVID-19 để sẵn sàng triển khai tiêm chủng khi được cung cấp nguồn vaccine. 

Về các giải pháp nhằm thúc đẩy, phục hồi ngành Du lịch, các cơ quan hữu quan và các địa phương đã thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì mở cửa hoạt động. Do thời điểm hiện nay không có khách quốc tế, chỉ chú trọng phát triển khách nội địa nên theo ông Tường, các sản phẩm du lịch đã có sự điều chỉnh để phù hợp với đối tượng du khách. Riêng đối với Hội An, ngành Du lịch và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh thực hiện phát triển du lịch tại các điểm tham quan phù hợp với khách nội địa như Cù Lao Chàm, biển An Bàng, rừng dừa Cẩm Thanh,… theo hình thức là tổ chức các chuỗi sự kiện nhỏ, diễn ra đều khắp để thu hút khách.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, quảng bá, kích cầu du lịch cũng được Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam chú trọng thực hiện. Mới đây, Sở đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam để kêu gọi các đoàn viên công đoàn, người lao động đi du lịch trong tỉnh với cơ chế khuyến khích của các doanh nghiệp du lịch lữ hành đưa ra gồm giảm giá phòng, tăng các dịch vụ đi kèm,… 

Trước mắt, do tâm lý du khách vẫn còn e ngại việc đi du lịch xa nên ngành Du lịch tỉnh Quảng Nam tập trung “kéo” khách nội địa ở gần tại các địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, các tỉnh Tây Nguyên. Trong tương lai gần, khi công tác PCD được triển khai tốt, ngành Du lịch Quảng Nam sẽ đẩy mạnh thu hút du khách ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam, trong đó trọng tâm là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Về lâu dài, khi tình hình dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát, Quảng Nam sẽ tập trung thu hút khách quốc tế, nhất là du khách của các quốc gia có triển khai “hộ chiếu vaccine”, hoặc những quốc gia đã khống chế được dịch bệnh.

Ngọc Thi
.
.
.