Chặn pháo lậu xâm nhập qua biên giới

Thứ Năm, 25/01/2024, 07:30

Những ngày cuối năm, nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ. Mặc dù nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận, không ít đối tượng vẫn bất chấp vận chuyển trái phép pháo từ bên kia biên giới về nội địa tiêu thụ với thủ đoạn tinh vi.

Trong số các vụ việc vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, có những vụ việc số lượng pháo nổ bị thu giữ "khủng" lên đến hơn 1.000kg. Đó là vụ việc liên quan đến đối tượng Vi Thị Huệ, SN 1985, trú tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Chặn pháo lậu xâm nhập qua biên giới -0
Đối tượng Vi Thị Huệ và số lượng pháo bị thu giữ.

Vào tối ngày 22/12/2023, Công an TP Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với Công an huyện Chi Lăng và lực lượng hải quan tỉnh Lạng Sơn phát hiện chiếc xe ôtô do Vi Thị Huệ điều khiển có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe ôtô của đối tượng này có 6 bao tải dứa chứa pháo nổ với tổng trọng lượng là 77,5kg. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Vi Thị Huệ khai nhận cất giấu số lượng lớn pháo nổ tại kho của nhà mẹ đẻ chuyên kinh doanh phân đạm tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và thu giữ thêm 713 hộp pháo với tổng trọng lượng lên đến 1.101,3kg.

Tại cơ quan Công an, Vi Thị Huệ cho biết, từ khoảng đầu năm 2023, đối tượng mua pháo nhiều lần từ nhiều người tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Na Hình, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, đối tượng đem về cất giấu tại kho và dùng các bao phân đạm để che giấu và đem đi tiêu thụ khi khách có yêu cầu. Theo Đại úy Võ Văn Thái, Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Lạng Sơn, vốn là chủ cửa hàng bán phân đạm, đối tượng Vi Thị Huệ thường sử dụng xe ôtô tải vận chuyển phân đạm kèm theo cả pháo mang đi bán để qua mắt các cơ quan chức năng.      

Cũng theo Đại úy Võ Văn Thái, quá trình đấu tranh với các đối tượng vận chuyển pháo trái phép cho thấy, nhiều đối tượng đã gia cố thêm téc nước trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để che giấu việc vận chuyển pháo trái phép. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm bắt được thủ đoạn này và phá vụ nhiều vụ vận chuyển pháo ngụy trang trong các téc nước.

Như ngày 18/10/2023, tại khu vực quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Công an TP Lạng Sơn đã phát hiện chiếc xe ôtô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ móc do đối tượng Trần Văn Điệp, SN 1989, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong téc nước (không chứa nước) được gắn dưới gầm sơ mi rơ móc cất giấu 120 khối hình hộp chứa pháo nổ với tổng trọng lượng là 168kg.

Qua công tác đấu tranh, đối tượng Trần Văn Điệp khai nhận mua số pháo trên tại Trung Quốc vận chuyển về Bắc Giang tiêu thụ. Cũng trong ngày 18/10/2023, đối tượng Lương Ngọc Tùng, SN 1984, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang điều khiển chiếc xe ôtô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ móc chạy qua địa phận xã Mai Pha, TP Lạng Sơn đã bị Công an TP Lạng Sơn phát hiện vận chuyển trái phép hơn 700kg pháo nổ bên trong téc nước (không chứa nước). Qua đấu tranh, đối tượng Lương Ngọc Tùng khai nhận số pháo trên mua tại Trung Quốc vận chuyển về Bắc Giang tiêu thụ.

 Chỉ trong 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng vi phạm, thu giữ 1.145,7kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Quá trình đấu tranh với các đối tượng vận chuyển trái phép pháo, các đối tượng này khai nhận, chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 80.000 đồng để mua 1 dàn pháo ở bên kia biên giới, khi mang về Việt Nam, các đối tượng này có thể bán lại với giá từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng. Do "siêu" lợi nhuận từ việc kinh doanh pháo nổ trái phép nên các đối tượng này đã buôn bán, vận chuyển trái phép, bất chấp các quy định pháp luật.

N.Hương-Lưu Hiệp
.
.
.