Cơ hội thu hút khách quốc tế đến với “Con đường di sản miền Trung”

Thứ Ba, 04/07/2023, 07:15

Ngày 2/7 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế đón chuyến bay quốc tế đầu tiên tại Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài xuất phát từ TP Côn Minh (Trung Quốc) đến Thừa Thiên-Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, sắp tới sẽ có thêm nhiều đường bay quốc tế đến Huế. Như vậy, không chỉ Thừa Thiên-Huế mà các địa phương trên “con đường di sản miền Trung” sẽ đón thêm một lượng lớn khách quốc tế đến trong thời gian tới.

Cơ hội thu hút khách quốc tế đến với “Con đường di sản miền Trung” -0
Lượng du khách quốc tế đến tham quan di tích Huế tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Nhà ga T2 với 230 hành khách từ TP Côn Minh (Trung Quốc) đến Thừa Thiên-Huế là dấu mốc mới, mở ra tiền đề cho sự phát triển của HKQT đến Huế trong thời gian tới.

Các du khách quốc tế trên chuyến bay đến với Huế có cơ hội trải nghiệm ẩm thực đặc sắc nơi đây, khám phá những giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, con người và những di tích, địa danh nổi tiếng tại Thừa Thiên-Huế và một số địa phương trên “Con đường di sản miền Trung”.

Theo các chuyên gia du lịch, “Con đường di sản miền Trung” là con đường kết nối các di sản thế giới tại Trung Bộ - nơi hội tụ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, lâu đời của cả dân tộc.

Đến với “Con đường di sản miền Trung”, du khách sẽ có dịp khám phá những nét văn hóa truyền thống của đất và người miền Trung, cùng với nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và một hệ sinh thái phong phú, đa dạng qua những di sản thế giới.

Trong đó, phải kể đến là Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình; Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế; Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An ở tỉnh Quảng Nam. Trên chặng đường chinh phục những di sản thế giới trên “Con đường di sản miền Trung”, du khách còn bắt gặp những điểm đến hấp dẫn như: Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận – những địa danh lý tưởng cho hoạt động tắm biển, ngắm cảnh tuyệt đẹp, ẩm thực độc đáo của mỗi vùng miền…

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, nhà ga mới T2 của Cảng HKQT Phú Bài đưa vào khai trương ngày 17/6 vừa qua là cơ hội thuận lợi để ngành du lịch tỉnh chuẩn bị đón các dòng khách quốc tế đến từ một số thị trường truyền thống và tiềm năng. “Dự kiến từ đầu tháng 7 đến tháng 10/2023 sẽ có hàng chục chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) đưa hàng nghìn khách từ TP Côn Minh – Trung Quốc và Đài Loan đến với Thừa Thiên-Huế.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế cùng các doanh nghiệp lữ hành địa phương và Hàn Quốc sẽ tổ chức chuyến bay charter đầu tiên từ Cảng HKQT Phú Bài đi Incheon (Hàn Quốc) vào đầu tháng 8/2023 và sẽ tiếp tục triển khai định kỳ nếu hiệu quả. Ngoài ra, chặng bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Huế cũng đang được tính toán để mở lại định kỳ thời gian tới, hay chặng bay từ Huế đi Nhật Bản (dự kiến đến TP Nagoya hay Fukuoka) cũng đang được hãng hàng không nghiên cứu, khảo sát tính khả thi”, ông Nguyễn Văn Phúc cho hay.

Để thu hút du khách quốc tế bay trực tiếp đến Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên-Huế có chính sách ưu đãi đối với đơn vị lữ hành và du khách, như: giảm 50% vé tham quan các điểm di tích Huế, bố trí chương trình biểu diễn Nhã nhạc chào mừng và tặng hoa, quà cho đoàn du khách tại cổng Ngọ Môn - Hoàng cung Huế.

“Tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các hãng hàng không phát triển thêm nhiều đường bay mới quốc tế và nội địa đến với Thừa Thiên-Huế trong thời gian tới. Qua đó nhằm góp phần phát triển du lịch, mở rộng đầu tư và thương mại mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh”, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, ngành Du lịch Thừa Thiên-Huế cũng đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch địa phương; tham mưu cho chính quyền các chính sách tạo điều kiện thuận lợi, vận động các doanh nghiệp du lịch địa phương có chính sách giá ưu đãi cho các hãng bay và đơn vị lữ hành đưa khách đến địa phương.

Đồng thời, hỗ trợ kết nối và quảng bá cho doanh nghiệp du lịch tỉnh xây dựng các sản phẩm mới, đặc biệt là du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE (hoạt động du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện), du lịch làng nghề truyền thống và du lịch tâm linh để bổ trợ thêm cho du lịch di sản; đồng thời xây dựng các danh hiệu: “Huế - thành phố Lễ hội”, “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô ẩm thực”…

Để tạo ra sự hấp dẫn, thu hút hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đến Huế, thời gian qua, địa phương đã tổ chức một số hoạt động kích cầu du lịch trong khuôn khổ Festival 4 mùa 2023 như: lễ hội chào Hè Huế 2023, lễ hội Khinh khí cầu Huế 2023, Ngày hội Sen Huế 2023…

Hải Lan
.
.
.