Gần 65 nghìn tấn vải quả tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh

Thứ Tư, 13/07/2022, 17:58

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) Phùng Văn Ba cho biết, tính hết ngày 12/7, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã làm thủ tục cho gần 65 nghìn tấn vải quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Tân Thanh, từ ngày 1/5 đến ngày 12/7, sản lượng vải quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh đã đạt 64,71 nghìn tấn, tăng 28 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021 với kim ngạch đạt gần 15 triệu USD. Giá nhập vải quả tươi của Trung Quốc trong niên vụ vải 2022 khá ổn định, từ 5 - 5,2 triệu đồng/tấn.

Gần 65 nghìn tấn vải quả tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh -0
Vải thiều là mặt hàng được ưu tiên làm thủ tục thông quan sớm, với làn ưu tiên trong ngày tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với đó, từ 1/5 đến nay, sản lượng vải quả sấy khô xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh chỉ được gần 3 nghìn tấn với kim ngạch đạt gần 1,2 triệu USD, giảm gần 20 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021.

Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây tươi nói chung, vải quả tươi nói riêng qua cửa khẩu Tân Thanh gặp một số khó khăn do Trung Quốc tăng cường hoạt động kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, để tạo điều kiện tối đa, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã linh hoạt thực hiện một số biện pháp cho mặt hàng vải quả tươi xuất khẩu, vì thế sản lượng xuất khẩu mặt hàng này tăng mạnh. Bên cạnh đó, cùng thời điểm, các cửa khẩu của tỉnh Lào Cai gặp khó khăn trong hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng hoa quả tươi, trong đó có vải thiều. Vì thế, các doanh nghiệp cũng tập trung phần lớn sản lượng vải quả tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh của tỉnh Lạng Sơn.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng vải quả tươi, ngay từ đầu tháng 5, Hải quan Tân Thanh đã đưa mặt hàng vải thiều là mặt hàng được ưu tiên làm thủ tục thông quan sớm, với làn ưu tiên trong ngày tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Lưu Hiệp
.
.
.