Hoa lan giá "khủng" ở Hà Nội: Khách mân mê, xuýt xoa rồi… về!

Thứ Bảy, 27/01/2024, 07:41

Lan hồ điệp Đà Lạt là loài hoa quý và được bày bán tại Hà Nội với những mức giá "khủng" trong dịp Tết này. Chậu lan dát vàng lớn nhất Việt Nam đang được bày bán tại Hội chợ hoa lan Đà Lạt phía ngoài sân vận động Mỹ Đình có giá hơn 3,8 tỷ đồng được xem là hiện tượng lạ khi thu hút khá đông người dân đến xem, chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Những chậu lan giá "khủng" từ 100 đến gần 300 triệu được bày bán tại nhiều cửa hàng, song người mua vẫn vắng vẻ.

Tối 24/1, có mặt tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chúng tôi thấy ở đây có 2 gian hàng hoa lan rất lớn. Tại gian hàng có biển hiệu Hội chợ hoa lan Đà Lạt, bên trong bày vài trăm chậu lan lớn nhỏ của thương hiệu lan Lannia. Khách tới đây tham quan đều đặc biệt chú ý đến chậu lan "Cửu Long tranh châu" có giá 3,866 tỷ đồng. Theo lời giới thiệu của nữ nhân viên bán hàng thì đây là chậu lan lớn nhất và có giá đắt nhất Việt Nam hiện nay. Chậu lan này gồm hơn 2.686 cành lan hồ điệp, sử dụng 9 màu để tạo thành 9 tầng, cao 5m. "Đắt là bởi chiếc chậu có khối lượng khủng mạ bằng vàng nữa. Phải nhờ 5 người cắm hoa chuyên nghiệp làm liên tục mới được chậu lan này", nữ nhân viên cho biết.

4-3.jpg -0
Nhiều chậu lan có giá “khủng” 100 triệu đồng bày bán ở khu vực Mỹ Đình.

Kể từ khi mở hội chợ hoa Tết, chậu lan dát vàng đã "nổi tiếng" và được nhiều người đến xem. "Đa số người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh, chỉ có một vài người hỏi, nhưng chưa ai mặc cả giá để mua", nữ nhân viên cho biết. Đứng tại đây khoảng 1h, chúng tôi thấy có khá nhiều người vào xem, nhưng chủ yếu chỉ tạo dáng chụp ảnh và xuýt xoa, chưa có khách nào đến xem với ý định mua. Ông Đào Hồng Thế (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Con tôi chở bố mẹ đến đây xem hoa Tết, thấy chậu lan này gần 4 tỷ, các con bảo bố mẹ đứng vào chụp ảnh. Tôi nghĩ chậu này khó bán, với tình hình kinh tế khó khăn như năm nay, khó có ai bỏ ra từng ấy tiền để mua chậu lan dát vàng về chơi Tết".

Ngoài chậu lan giá "khủng" trên còn có hàng trăm chậu lan với đủ màu sắc như xanh, hồng với các mức giá dưới 100 triệu. "Chậu 80 triệu nhà em bán hôm trước rồi, hiện chỉ có chậu 52 triệu. Giá lan phụ thuộc vào màu sắc, dáng, cao thấp, bông to hay nhỏ, nhưng màu tím vẫn là đắt nhất. Một chậu lan xanh 19 cành, giá bán 17 triệu, hay chậu gỗ lũa 30 cành, bán 25 triệu… Tính trung bình, một cành lan không phải loại VIP có giá từ 350 - 400 nghìn, loại lan màu hồng VIP giá 1,2 triệu/cành", nữ nhân viên giới thiệu và khẳng định toàn bộ đều là lan Đà Lạt, không "trộn" lan Trung Quốc. "Công ty làm ăn uy tín và cẩn thận, một chậu niêm yết 60 cành là 60 cành, không như một số nơi khác "ăn bớt" 5-6 cành của khách đâu", chị này quảng cáo.

Nằm ngay gian hàng bên cạnh là cửa hàng lan "Dương hồ điệp" với hàng trăm chậu lan giá "khủng" vận chuyển từ Đà Lạt ra. Tiểu cảnh lan có giá đắt nhất ở đây là 268 triệu có tên "Cửu Long"; tiếp đến là tiểu cảnh lan "Thác nước" giá bán 120 triệu và chậu lan hồ điệp hơn 300 cành giá 98 triệu. Còn lại các tiểu cảnh lan có giá 80 triệu, cho tới những bình lan nhỏ 3 triệu. Cũng như cửa hàng bên cạnh, những tiểu cảnh lan giá "khủng" đến nay chưa có người mua và chỉ có khách đến xem, tạo dáng chụp ảnh. Một nam nhân viên ở đây cho biết, chỉ lác đác bán được cho các công ty, văn phòng mua về đi biếu, tặng, chưa bán được cho khách chơi trong nhà.

Hoa lan giá
Khách đến xem chậu lan có giá hơn 3,8 tỷ đồng.

Còn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, song sức mua của người dân đối với hoa, cây cảnh, đặc biệt cây cảnh có giá "khủng" chưa cao. Theo nhân viên bán hàng của Lannia, đến thời điểm này mới lác đác có khách mua đi biếu, tặng, với các mức giá thường được lựa chọn từ 15-20 triệu đồng/chậu, những chậu có giá 40  triệu trở lên vẫn còn trưng bày là chính. "Khách mua về gia đình chưa có, phải qua ông Công, ông Táo mọi người mới mua. Khách chơi tại nhà thường chọn mức giá 3 triệu, 5 triệu, 8 triệu, mức này sát Tết bán dễ", nữ nhân viên cho biết.

Còn tại cửa hàng Dương hồ điệp, theo nhân viên, mới bán được số ít, chủ yếu khách vào tham quan, xem giá. So với năm ngoái, mức tiêu thụ năm nay chậm hơn. "Tiểu cảnh lan khó bán hơn, khách chủ yếu mua lan chậu, nếu qua ông Công, ông Táo chưa bán được, có khi chúng em phải giảm giá, như tiểu cảnh Cửu Long giá 268 triệu, có khi phải giảm xuống còn 150 triệu", nam nhân viên cho biết. Theo các cửa hàng lan, giá lan cảnh năm nay không cao hơn năm ngoái, có loại giá thấp hơn, tuỳ vào từng cây. Với loại có giá "khủng", nếu vài ngày nữa không bán được, khả năng phải hạ giá để hút khách. "Tuy niêm yết giá nhưng nhà em vẫn có chiết khấu, giá bán giảm so với niêm yết", một nhân viên của Lannia cho hay.

Người trồng hoa Đà Lạt thấp thỏm lo mất giá hoa Tết

Sáng sớm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh, phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), ra vườn trong sự uể oải. Giá các loại hoa chủ lực phục vụ thị trường Tết năm nay hiện xuống rất thấp khiến tinh thần vợ chồng chị không thoải mái. Thông thường, từ trước Rằm tháng Chạp, nhiều loại hoa ở Đà Lạt sẽ tăng giá mạnh do nhu cầu trưng bày trang trí và thờ cúng, nhất là hoa cúc, đồng tiền, cát tường, cẩm chướng… tăng đột biến, thì nay các loại hoa này hầu như không tăng giá so với ngày thường, thậm chí còn xuống thấp, hiện chỉ bán được với giá 700 đồng/bông. Trừ chi phí, tiền lãi coi như bằng không.

Để không phải bù lỗ, năm nay gia đình chị Minh không dám thuê thêm nhân công, từ sáng sớm, hai vợ chồng đã lặng lẽ ra vườn tự cắt hoa với tâm trạng nặng trĩu, lượng hoa phải bỏ đi cũng nhiều hơn. Hoa đồng tiền bình thường có giá từ 1.500-2.000 đồng/bông nhưng năm nay loại hoa này cũng "lao dốc" và giữ ở mức rất thấp trong nhiều tháng, khiến nhà vườn gặp khó khăn lớn. Thị trường hoa Tết với những dấu hiệu tiêu cực khiến người trồng hoa ở TP Đà Lạt và các địa phương lân cận của tỉnh Lâm Đồng đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

Ngày 24/1, tức 14 tháng Chạp, ở các làng hoa truyền thống của Đà Lạt, như Thái Phiên, Xuân Thành, Vạn Thành… sức tiêu thụ vẫn không tăng nhiều so với ngày thường. Hiện giá hoa cúc đóa dao động từ 17.000 - 20.000 đồng/bó 10 cành, cúc chùm chỉ 8.000 - 10.000 đồng/bó 10 cành. Nhiều loại hoa được thị trường ưa chuộng trong dịp này cũng đang ở mức thấp. Hoa cát tường 60.000 - 70.000 đồng/kg, hoa cẩm chướng 30.000 đồng/bó, hoa lily 55.000 - 70.000 đồng/bó, hoa lay ơn 25.000 đồng/chục…

Theo nhiều nhà vườn, với giá trên họ mới chỉ đủ bù chi phí phân bón, vật tư, cây giống chứ chưa đem lại lợi nhuận.  Điều "bất thường" trong năm nay là dù Tết đã cận kề nhưng thương nhân từ các tỉnh miền Trung, miền Nam vẫn chưa đưa xe lạnh vào TP Đà Lạt để mua hoa. Trên vùng trồng hoa lay ơn ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Tết năm ngoái thời cao điểm giá loại hoa này lên tới hơn 70.000 đồng/bó, thì nay chỉ dao động ở mức 25.000/bó. Nguyên nhân được nhiều người cho rằng do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn, thu nhập người lao động giảm mạnh dẫn tới các gia đình thắt chặt chi tiêu. Cùng với đó, thời tiết năm nay được cho là khá thuận lợi, nhiều vùng đã chủ động được các loại hoa Tết ở địa phương.

Để đảm bảo nguồn hoa lan hồ điệp cung cấp cho thị trường quanh năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, Công ty TNHH hoa lan Vinh Thắm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã liên kết, hợp tác với 5 nhà vườn tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương. Ngoài thị trường trong nước, Công ty TNHH hoa lan Vinh Thắm cũng đang xuất bán lan hồ điệp sang thị trường Campuchia. Dịp Tết 2024, doanh nghiệp trên đang bán sỉ lan hồ điệp mini từ 90.000 đến 140.000 đồng/cây, hồ điệp cánh lớn từ 90.000 đến 600.000 đồng/cây.

Công ty TNHH TM & DV Trường Hoàng, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, Tết năm nay, sản lượng lan hồ điệp tăng nhưng may mắn là giá loại hoa này vẫn ổn định do không phải địa phương nào trong nước cũng trồng được. Hiện doanh nghiệp đang bán lẻ lan hồ điệp với giá 140.000 đồng/cây/1 cành và 150.000 đồng/cây/2 cành, với hàng cắm chậu giá là 220.000 đồng/cây/1 cành và 230.000 đồng/cây/2 cành.

Theo ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt, nguồn cung hoa Tết năm 2024 khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng hoa ngày xuân của mọi gia đình. Do ảnh hưởng khó khăn chung nên một số nhà vườn ở Đà Lạt đã chủ động giảm sản lượng, trồng rải vụ để đảm bảo cung ứng cho thị trường hoa Tết và có giá bán tốt nhất. Diện tích trồng hoa Tết năm 2024 trên địa bàn Lâm Đồng ước đạt 3.848ha, đạt khoảng 7 triệu chậu và 1,5 tỷ cành. Cao điểm tiêu thụ hoa Tết bắt đầu từ trước Rằm tới khoảng 28 tháng Chạp, kế đó là Rằm tháng Giêng năm sau.

Khắc Lịch

Trần Hằng
.
.
.