Khách du lịch Phú Quốc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chống dịch

Thứ Tư, 15/09/2021, 08:59

Khách du lịch đến Phú Quốc chỉ nhập cảnh bằng đường hàng không và phải đảm bảo nhiều điều kiện khác về nhập cảnh, đồng thời phải tuân thủ một quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho chính du khách và người lao động, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, dự kiến, từ tháng 10, Phú Quốc bắt đầu đón khách. Đây là chương trình được triển khai nhằm từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khôi phục lại các hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan, quảng bá hình ảnh Việt Nam - điểm đến an toàn, hấp dẫn, góp phần truyền thông thành quả chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, khách du lịch đến Phú Quốc giai đoạn này chỉ nhập cảnh bằng đường hàng không và phải đảm bảo nhiều điều kiện khác về nhập cảnh, đồng thời phải tuân thủ một quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho chính du khách và người lao động, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp.

Khách du lịch Phú Quốc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chống dịch -0
Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ tháng 10/2021.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thị trường được tập trung khai thác trong giai đoạn thí điểm là các khu vực, quốc gia có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: Đông Bắc Á, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, châu Úc....  Phú Quốc chỉ đón khách đi du lịch thông qua chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, không áp dụng đối với người nhập cảnh với mục đích khác.

Ngoài các điều kiện, thủ tục, giấy tờ như trong điều kiện bình thường, khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam phải được chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP… khách du lịch cần cài đặt và khai báo y tế thông qua các ứng dụng khai báo điện tử  trên điện thoại thông minh trước khi khởi hành; lưu mã QR code trên điện thoại thông minh hoặc in mã QR code ra giấy.  Trường hợp khách du lịch không đáp ứng các điều kiện nêu trên có thể bị từ chối cho nhập cảnh vào Việt Nam và phải chịu toàn bộ chi phí quay về điểm xuất cảnh hoặc quá cảnh tới một nước thứ ba theo văn bản giấy tờ hợp pháp.

Theo quy trình tổ chức đón khách đã được triển khai lấy ý kiến các bộ, ngành, khi đến Phú Quốc, khách du lịch sẽ phải di chuyển theo phân luồng đến khu vực chờ tiếp nhận về khu du lịch, nghỉ dưỡng đã đăng ký trước khi nhập cảnh. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19, du khách sẽ được cách ly y tế ngay tại cửa khẩu.

Trong suốt thời gian nhập cảnh, du khách luôn bật bluetooth và GPS, sau khi đã cài đặt các ứng dụng khai báo y tế, kiểm soát ra vào các địa điểm. Sau khi khách được nhập cảnh, doanh nghiệp lữ hành tiếp nhận và hướng dẫn khách du lịch di chuyển theo phân luồng ra từng phương tiện vận chuyển. Các đơn vị lữ hành phải theo dõi sức khỏe và thông báo, phối hợp xử lý theo quy định đối với các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong quá trình di chuyển, sử dụng xe ôtô riêng phục vụ khách du lịch quốc tế trong suốt hành trình khách du lịch tại Việt Nam.

Xe vận chuyển khách theo đúng kế hoạch, lịch trình được duyệt, không được dừng, đỗ dọc đường.  Trường hợp đặc biệt, khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải dừng đỗ tại các điểm dừng nghỉ hoặc trạm dừng nghỉ có khu vực dành riêng cho phòng, chống dịch đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp phép.

Tại cơ sở lưu trú, điểm tham quan, cơ sở dịch vụ du lịch, khách du lịch sẽ được bố trí lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và lưu trú tại khu vực có kiểm soát trước khi có kết quả xét nghiệm. Trường hợp có kết quả âm tính, du khách được tham quan các địa điểm trong chương trình du lịch trọn gói. Trường hợp có kết quả dương tính hoặc nghi lây nhiễm, khách du lịch sẽ được điều trị hoặc cách ly (có thu phí) theo quy định của Bộ Y tế. Trước khi rời khỏi Việt Nam 1 ngày, du khách sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (có thu phí).

Trường hợp phát hiện dương tính, khách du lịch sẽ được chuyển điều trị tại cơ sở y tế (có thu phí) theo quy định. Tất cả khách du lịch phải cung cấp thông tin liên hệ cho cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch. Đơn vị cung cấp dịch vụ công khai và thông tin đến khách du lịch về các hướng dẫn an toàn của Bộ Y tế, các biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng tại từng cơ sở lưu trú, điểm tham quan, cơ sở dịch vụ du lịch...

Tiêm chủng cho 100% dân cư tại Phú Quốc trước khi đón khách du lịch quốc tế

Toàn bộ dân cư và người lao động tại Phú Quốc phải được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Đây là một trong số các điều kiện được tỉnh Kiên Giang đề ra để chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Theo kế hoạch, UBND TP Phú Quốc sẽ phối hợp với Sở Y tế hoàn thành tiêm chủng đủ 2 liều vaccine cho người dân và lao động tại Phú Quốc trước thời điểm triển khai thí điểm đón khách quốc tế (tháng 10/2021). Phú Quốc cũng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, trang thiết bị vật tư y tế, tăng cường năng lực và khả năng xét nghiệm, các phương án nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và xử lý sự cố tại địa phương.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ tham gia đón khách du lịch phải đáp ứng nhiều điều kiện. Trong đó, cơ sở lưu trú phải là khách sạn được công nhận hạng 3-5 sao hoặc được công nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch. Các cơ sở này có khu vực lưu trú riêng biệt dành cho khách du lịch quốc tế đảm bảo việc giám sát y tế, không ảnh hưởng đến hoạt động của khách du lịch khác; có phòng/khu vực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nơi lưu trú để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả khách du lịch quốc tế. Phòng/khu vực lấy mẫu phải được bố trí tại địa điểm riêng biệt, thuận tiện đi lại. Ngoài ra, cơ sở lưu trú còn phải có khu vực cách ly theo quy định của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện khách bị nhiễm bệnh.

Theo kế hoạch dự kiến, Phú Quốc thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong 6 tháng, kể từ tháng 10/2021. Khách đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ba tháng đầu tiên, Phú Quốc sẽ đón từ 3.000 – 5.000 khách/tháng, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến, triển khai phục vụ khách trong phạm vi, địa điểm hạn chế. Ba tháng cuối, Phú Quốc sẽ đón từ 5.000 – 10.000 khách, có thể đón thông qua các chuyến bay thương mại và mở rộng phạm vi, địa điểm phục vụ khách. (N.Hoa)

 

N.Nguyễn
.
.
.