Một giờ ở thị trường hoa Tết thành phố mang tên Bác

Thứ Năm, 27/01/2022, 08:21

Dọc tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), các vựa hoa đua nhau khoe sắc như: cúc đại đóa, cúc mâm xôi, hoa hồng, hoa phong lan, hoa giấy... Đặc biệt, ở tuyến đường Mai Chí Thọ, hàng loạt chậu tắc cảnh, bưởi Diễn trĩu quả vàng rực cả một đoạn đường, thu hút nhiều người đến tham quan, hỏi giá.

Chỉ vào những cây bưởi Diễn trĩu quả, vàng ươm bắt mắt, ông Trần Minh Tuấn - chủ vựa cây kiểng Minh Tân cho biết: “Giá loại kiểng này khá đắt, dao động từ 8 - 40 triệu đồng/chậu. Chính vì đắt đỏ như vậy nên không phải ai cũng mua bưởi Diễn về trưng Tết”.

2.jpg -0
Ngày 26/1, chợ hoa xuân ở Công viên 23 Tháng 9 chỉ thấy người bán, vắng người mua.

Trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, hoa Tết đặc trưng được bán ở đây chủ yếu là hoa phong lan. Bà Kim Thanh – đại diện Công ty Thảo Nguyên Xanh cho biết: “Để chuẩn bị cho thị trường Tết đơn vị đã vận chuyển 35 thùng hoa phong lan (gồm 700 cây) từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Do thời tiết khá thuận lợi nên hoa phong lan năm nay rất đẹp, vòi dài, bông to, đậm màu”. Về giá cả, các loại phong lan ở đây được bán với giá 210.000 - 240.000 đồng/cây (tùy vào cây có chậu hoặc không có chậu). Tương tự, tại điểm chuyên bán hoa phong lan 609, các loại hoa, phong lan với đa dạng kích cỡ để cung ứng cho nhiều phân khúc khách hàng. Từ chậu lan có giá 200.000 đồng đến chậu lan khủng (gồm 70 cây lan gộp lại) với giá khoảng hơn 15 triệu đồng...

Theo ghi nhận, thị trường hoa Tết năm nay không sôi động như mọi năm. Tại chợ hoa công viên 23 Tháng 9 giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, mọi năm vào thời điểm này hoa tết từ các tỉnh Miền Tây, Miền Bắc, Miền Trung tề tựu về rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, năm nay số lượng điểm bán ít hơn và lượng khách đến mua hoa Tết cũng chỉ lác đác. Các loại hoa phổ biến nhất được bày bán trong năm nay là hoa giấy ghép nhiều màu, hoa cúc các loại, hoa hồng, vạn thọ, mai, đào, bưởi Diễn, tắc... Hiện, mai loại nhỏ có giá từ 300.000 – 900.000 đồng/cây, loại lớn từ 2 triệu – 15 triệu đồng/cây; đào vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào có giá từ 1 -7 triệu đồng/gốc; Cúc đại đóa từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/cặp, tùy lớn nhỏ; Cúc mâm xôi khoảng 400.000 – 450.000 đồng/cặp; Cúc rubi 200.000 – 250.000 đồng/cặp... Mua gốc đào có giá 5 triệu đồng tại Công viên 23 Tháng 9, anh Nguyễn Ngọc Thanh (ngụ quận 1) nhận xét: “Giá hoa năm nay tương đương với năm ngoái nhưng dễ dàng lựa được gốc đẹp hơn vì ít người mua”. Trong khi đó, nhiều chủ vựa hoa thì trong tâm trạng phập phồng lo lắng vì lo ngại ảnh hưởng dịch COVID -19, người dân thắt chặt chi tiêu nên giảm sức mua. Hơn nữa, cũng chưa biết dịch có quay trở lại hay không.

Ông Trần Minh Tuấn, chủ vựa cây kiểng Minh Tân chia sẻ : “Năm trước tôi nhập khoảng 150 cây bưởi Diễn về bán, nhưng  năm nay chỉ dám nhập một nửa vì sợ bán không hết”. Đại diện Công ty Thảo Nguyên Xanh cho rằng, trước tình hình kinh tế khó khăn, DN chỉ mong bán được toàn bộ hoa lan với giá bình dân, và cũng chưa có ý định nhập thêm hàng về bán.

T.Hà - H.Giang
.
.
.