Tăng giao thương hàng hóa ở cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc

Chủ Nhật, 07/04/2024, 07:59

Từ đầu năm đến nay, các cặp cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến giao thương hàng hóa và du lịch giữa hai bên tăng vọt. Điều này cũng nằm trong chiến lược tăng cường giao thương của nền kinh tế số 2 thế giới với đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là ASEAN.

Số liệu từ Hải quan Quảng Tây, Trung Quốc, quý I/2024,  chỉ riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đã có 520.000 hành khách qua lại giữa hai nước, tăng đến 189% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện nay, mỗi ngày có hơn 6000 người qua lại. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan cũng đã thông quan hơn 100.000 phương tiện, tăng 22,75% so với cùng kỳ năm 2023.

img-9789-5123.png -0
Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc qua các cửa khẩu tăng mạnh.

Cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) là một trong những cửa khẩu đất liền nhộn nhịp và thuận tiện nhất trong xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Trung Quốc và ASEAN, nhất là Trung Quốc với Việt Nam. Việt Nam xuất sang Trung Quốc các sản phẩm trái cây, nông sản, thủy sản - công nghiệp chế biến.

Trung Quốc xuất sang máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Từ giữa tháng 3 đến nay, hai bên đã tăng thêm thời gian thông quan cửa khẩu, mở thêm luồng để đáp ứng nhu cầu giao thương tăng mạnh.

PV  (Theo VTV)
.
.
.