Việt Nam - Singapore hợp tác để cùng phát triển xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh

Thứ Bảy, 28/08/2021, 17:10

Ngày 28/8, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn các nhà sản xuất Singapore phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo trực tuyến tìm hiểu các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để thâm nhập hiệu quả thị trường Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh – Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Singapore hợp tác.

Hội thảo là sự kiện trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm Halal và thực phẩm chế biến Việt Nam – Singapore 2021 thuộc Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại 2021.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 200 đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức xúc tiến thương mại (XTTM) hai nước Việt Nam và Singapore.

Tại hội thảo, ông Mai Phước Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Singapore đánh giá, Việt Nam và Singapore có nền kinh tế mở của Đông Nam Á. Sản phẩm giữa hai nước mang tính bổ sung cho nhau. Do đó, hai nước cần tận dụng năng lực ở nhiều khía cạnh khác nhau để hợp tác khai thác xuất xứ cộng gộp, cùng tăng xuất khẩu sang nước thứ 3.

Việt Nam - Singapore hợp tác để cùng phát triển xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh -0

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 200 đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức xúc tiến thương mại (XTTM) hai nước Việt Nam và Singapore. 

Cùng quan điểm với những ý kiến trên, ông Alaim Cany, đại diện Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phân tích, từ khi FTA giữa Việt Nam và EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực, 65% hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam và 71% hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU được miễn thuế. Trong thập kỷ tới, con số này sẽ tăng lên gần 99%. Điều này sẽ khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Châu Âu, đồng thời, hàng hóa Việt Nam cũng sẽ được đặc quyền tiếp cận thị trường tiêu dùng rộng lớn và thịnh vượng với khoảng 450 triệu dân của EU.

EU đã ký hai FTA với Singapore và Việt Nam tuy nhiên hàng hóa của Việt Nam và Singapore không cạnh tranh trực tiếp tại EU. Những mặt hàng xuất khẩu của Singapore sang EU bao gồm hóa chất và dược phẩm. Trong khi đó, Việt Nam bán các sản phẩm da giày, dệt may và thủy sản. Vì vậy, hai nước có thể hợp tác thông qua những sự kiện như hội nghị lần này để giúp các DN của cả hai nước tiếp cận thị trường EU được tốt hơn.

 

 

Lưu Hiệp
.
.
.