Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên vùng cao Tây Bắc

Thứ Bảy, 10/09/2016, 08:50
Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định thành lập Ban Trị sự Phật giáo thị xã Nghĩa Lộ và tổ chức Lễ động thổ khởi công xây dựng chùa tại Thị xã Nghĩa Lộ.


Là vùng đất nổi tiếng với những danh thắng tuyệt đẹp, lưu giữ nhiều di sản văn hóa dân gian của vùng miền núi Tây Bắc và là trung tâm kinh tế - văn hóa của toàn khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái.

 Nghĩa Lộ còn là một thị xã có diện tích 29,66 km² với số 12 dân tộc anh em cùng chung sống, với đặc điểm kinh tế - văn hóa đa dạng, nhưng nhân dân tại nơi đây lại chưa có được một điểm văn hóa tín ngưỡng để được bày tỏ sự tôn kính, nghĩa cử tri ân với nguồn cội cũng như tín ngưỡng văn hóa của người Việt…

Quang cảnh buổi lễ.

Đáp ứng lòng mong mỏi của bà con nhân dân, sáng ngày 9 tháng 9 năm 2016, được sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái, Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định thành lập Ban Trị sự Phật giáo thị xã Nghĩa Lộ và tổ chức Lễ động thổ khởi công xây dựng chùa tại Thị xã Nghĩa Lộ.

Về tham dự và chứng minh buổi có công bố quyết định và tổ chức lễ động thổ có Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang là người nổi tiếng với đề tài “Tổ chức Phật giáo ở vùng núi phía Bắc” chuyên ngành Tôn giáo học (Hòa thượng Thích Gia Quang tức Tiến sĩ Tôn giáo học Đồng Văn Thu); cùng lãnh đạo các ban của chính quyền thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. 

Ngôi chùa được xây dựng ngay tại nơi có nhiều anh hùng liệt sĩ thời kì chống Pháp đã ngã xuống trong chiến dịch Thu – Đông 1952 để giải phóng tỉnh Nghĩa Lộ (cũ), cũng là nơi có hai cây đa cổ là cây di sản có tuổi đời hàng trăm năm. Việc làm đầy ý nghĩa nhân văn này được sự khởi xướng và sự phát tâm công đức của ông Đào Xuân Thịnh – Giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Đạt và ông Bùi Quốc Hương – Giám đốc Công ty CP Quản lý Đường bộ Nghĩa Lộ, cùng sự ủng hộ của đông đảo bà con tăng ni phật tử trong khu vực…

Đông đảo nhân dân về dự.

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Nghĩa Lộ và ngôi chùa ra đời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và góp phần phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên vùng cao Tây Bắc. Hướng cho bà con nhân trong cộng đồng trong cuộc sống luôn phải thương yêu nhau, đem lại sự hòa hợp, đoàn kết để cùng xây dựng và phát triển đất nước.

Buổi lễ đã thu hút Chư Tôn Đức và hàng chục tăng ni, hàng trăm phật tử từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc về tham dự từ Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội cho đến Tp.Hồ Chí Minh…

Cũng tại buổi lễ các nghệ sĩ cải lương từ Tp. Hồ Chí Minh đã bay ra thực hiện một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ đông đảo bà con các dân tộc đang sinh sống tại khu vực Nghĩa Lộ và các vùng lân cận.

Giàng Thọ
.
.
.