Xác minh tính xác thực của sắc phong có nguồn gốc Việt Nam bị rao bán

Thứ Năm, 13/04/2023, 14:49

Liên quan đến thông tin bán đấu giá sắc phong có nguồn gốc Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó có sắc phong đền Quốc Tế, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, ngày 13/4, ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, sắc phong tại đền Quốc tế bị đánh cắp từ ngày 21/5/2021. Phú Thọ đang yêu cầu xác minh thông tin rao bán sắc phong này trên mạng là sắc phong thật hay giả để có giải pháp kịp thời.

Theo ông Thủy, kẻ gian đã phá két sắt lấy toàn sắc phong của đền Quốc Tế. Công an huyện Tam Nông đã lập hồ sơ gửi cấp trên để điều tra xác minh tìm ra kẻ đánh cắp hiện vật nhưng đến nay vẫn chưa tìm được dấu tích. Nếu xác minh sắc phong đang rao bán như báo chí thông tin là sắc phong thật, địa phương sẽ đề xuất bằng con đường ngoại giao để can thiệp, ngăn chặn bán đấu giá tài sản của Việt Nam và lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với Bộ Công an thống nhất phương án hợp tác quốc tế trong việc xử lý hiện vật bị đánh cắp.

Xác minh tính xác thực của sắc phong có nguồn gốc Việt Nam bị rao bán -0
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Đắc Thủy khẳng định sắc phong đền Quốc Tế bị mất cắp.

Về phía Phú Thọ, ông Thủy cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc mất cắp sắc phong tại di tích, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã có văn bản khuyến cáo gửi tới từng di tích trên địa bàn tỉnh có lưu giữ các sắc phong, di vật, cổ vật… Sở đề nghị các địa phương, Ban quản lý di tích có biện pháp bảo quản để tránh tình trạng kẻ gian lợi dụng sự sơ hở của ban quản lý di tích để đánh cắp những cổ vật có giá trị.

Theo đó, mỗi di tích phải có một phương án bảo vệ riêng, phù hợp, đảm bảo an ninh, an toàn cho các di vật, cổ vật để tránh cháy nổ, mất cắp. Khi di vật, cổ vật bị mất cắp, trách nhiệm ban đầu là do Ban quản lý di tích. Tất cả các di tích đều có Ban quản lý do chính quyền địa phương thành lập ra. Trách nhiệm của ban quản lý di tích và chính quyền địa phương rất là lớn, cần phải nâng cao trách nhiệm của các ban quản lý trong việc bảo quản các di vật, cổ vật, nhất là các tài sản trong di tích.

Xác minh tính xác thực của sắc phong có nguồn gốc Việt Nam bị rao bán -0
Sắc phong được rao bán trên mạng internet.

Trước đó, báo chí nêu thông tin anh Trần Ngọc Đông, một thành viên tích cực của cộng đồng bảo vệ di sản Việt đã cung cấp thông tin về số phận của những sắc phong đền Quốc tế xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, một trang đấu giá đăng một số cổ vật thuộc nhóm Phiên Thuộc Văn Hiến, bao gồm các sắc phong của làng Dị Nậu với giá đề nghị khởi điểm từ 2.800 đến 3.500 nhân dân tệ (từ 9,5 triệu đến khoảng 12 triệu đồng). Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22/4/2023 tại Trung Quốc.

N.Hoa
.
.
.