Biển Caspian “réo sôi” khi Hải quân Nga tập trận quy mô lớn

Thứ Bảy, 06/10/2018, 21:10

Các tàu tên lửa thuộc Hạm đội Caspian đã thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào “cơ sở kẻ thù” ở Đảo Chechen trên Biển Caspian, Trưởng phòng Báo chí Quân khu miền Nam nước Nga Valdim Astafyev cung cấp thông tin báo chí hôm 6-10, Thông tấn TASS đưa tin.

“Các tàu tên lửa Dagestan và Tatarstan đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công tên lửa phá hủy cơ sở quan trọng của một “kẻ thù” trên Đảo Chechen trong khuôn khổ tập trận và chỉ huy phối hợp,” ông Astafyev cho biết.

Ông tiếp tục cho biết 2 tên lửa hành trình Kalibr bay khoảng 180 km và phá hủy thành công các mục tiêu giả định 2 tòa nhà cao tang với độ chính xác tuyệt đối 10/10m. Chỉ huy Quân khu miền Nam Alexander Dvornikov quan sát vụ tập trận.

Đại tá Astafyev xác nhận các tàu chiến của Hạm đội Caspian và hệ thống phòng không trực thuộc Quân khu miền Nam cũng hoàn thành nhiệm vụ đẩy lui vụ tập kết tên lửa từ các mục tiêu thật.

“Một nhóm hệ thống tàu chiến đặc biệt của Hạm đội Caspian kết hợp với radar Podsolnukh-E quét dò mục tiêu tận chân trời và hệ thống tên lửa Buk-M3 cho phép chúng ta tăng đáng kể phạm vi phát hiện và phá hủy tên lửa của kẻ thù,” ông cho biết thêm.

Toại Khanh
.
.
.