Chiến đấu cơ thế hệ sáu của Đức sẽ cất cánh vào năm 2030

Thứ Hai, 27/03/2017, 08:56
Không quân Đức hy vọng sẽ sở hữu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ sáu vào giai đoạn những 2030-2040.

Cụ thể, Đức sẽ kết hợp với Tập đoàn hàng không & quốc phòng châu Âu để tạo ra mẫu chiến đấu cơ tàng hình có tính năng vượt trội so với các loại chiến đấu cơ thế hệ 5 hiện nay.

Chương trình chiến đấu cơ thế hệ 6 này có tên : Hệ thống chiến đấu đường không tương lai- Future Combat Air System (FCAS). 

Máy bay chiến đấu thế hệ 6 của Đức sẽ có từ 1-2 phi công.

Hệ thống FCAS gồm một chiến đấu cơ có tổ lái 1-2 phi công và các phi cơ chiến đấu không người lái mang theo vũ khí. Phi công sẽ điều khiển tổ hợp phi cơ chiến đấu không người lái thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Theo các nhà khoa học Đức, công nghệ phi cơ chiến đấu không người lái(UACV) chưa thể sẵn sàng vào khoảng những năm 2030-2040 để loại bỏ phi công. Do vậy vẫn cần các phi công trên những chiến đấu cơ, những phi công này sẽ đóng vai trò chỉ huy các UACV. Ngược lại nhờ có UACV, những phi công và phi cơ chở họ sẽ không phải trực tiếp thực hiện các phi vụ nguy hiểm mà chỉ ở một khoảng cách nhất định điều khiển từ xa.

Mô hình hoạt động của loại phi cơ chiến đấu mới của Đức.

Nếu dự án thành công, Đức sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu phi cơ chiến đấu thế hệ 6. Các cường quốc công nghiệp quân sự như Mỹ và Nga hiện mới chỉ nghiên cứu và phác thảo loại phi cơ này.

Đức là quốc gia đầu tiên đưa phi cơ phản lực vào tham chiến, Luftwaffe (Không quân Đức) vào những năm 1944-1945 đã vận hành các máy bay phản lực Messerschmitt Me 262. Tính đến hết Thế chiến II, Me-262 đã bắn hạ 500 máy bay đồng mình, trong đó chủ yếu là của Mỹ.

NB
.
.
.