Nga biến Su-30 thành "lá chắn" tên lửa

Chủ Nhật, 03/09/2017, 11:01
Trong một cuộc tập trận cuối tháng 8, một chiếc Su-30 SM thuộc hạm đội Biển Đen đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định là tên lửa hành trình của đối phương.

Đó là thông tin được ông Vyacheslav Trukhachev người đứng đầu Phòng Hỗ trợ Thông tin thuộc Hạm đội Biển Đen cho biết mới đây.

Cụ thể một tổ hợp tên lửa bảo vệ bờ biển đã phóng đi tên lửa hành trình mô phỏng một cuộc tấn công của hạm đội địch, Su-30SM đã sử dụng vũ khí mang theo để bắn hạ tên lửa trên.

Hạm đội Biển Đen không cho biết loại vũ khí được Su-30SM sử dụng để bắn hạ loại tên lửa trên tuy nhiên đó có thể là một tên lửa không đối không tầm ngắn được dẫn đường từ chính radar của máy bay.

Nếu được xác thực thì Su-30SM vừa trở thành máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới sở hữu khả năng bắn  hạ tên lửa hành trình. Trước đó trong cuộc chiến Kosovo, có thông tin cho rằng Nam Tư từng cố thử bắn hạ một tên lửa Tomahawk bằng máy bay Mig-21.

Tên lửa hành trình thường có tốc độ không cao nhưng nguy hiểm bởi khả năng bay bám địa hình rất khó phát hiện. Bên bị tấn công thường chỉ phát hiện tên lửa ở pha cuối khi nó chuẩn bị lao vào mục tiêu, nên xác xuất đánh chặn thành công  không cao.

Su-30SM phóng tên lửa chống radar.

Trong khi đó hãng thông tấn Tass ngày 2-9 dẫn lời Tư lệnh Quân khu Phía Nam của Nga, Trung tướng Victor Sevostyanov cho biết, những chiếc Su-30SM tại đây đã xuất kích tới 120 lần trong 8 tháng qua nhằm ngăn chặn các nỗ lực trinh sát của nước ngoài.

Quân khu phía nam của Nga quản lý một khu vực rất rộng từ phía tây của Crimea  biên giới với Kazakhstan ở phía đông.

Sau sự kiện Crimea sát nhập trở lại với Nga, các loại máy bay trinh sát của Mỹ như P-8 Poseidon hay RQ-4 Global Hawk thường xuyên xuất hiện gần khu vực này.

Phía Nga đã tìm cách để "bay kèm" hộ tống những máy bay trên rời khỏi vùng không phận quốc tế trên Biển Đen tránh những va chạm đáng tiếc.

B.N.
.
.
.