Nga thêm "nanh vuốt " cho tàu ngầm chiến lược

Thứ Ba, 17/05/2016, 21:39
Ngày 16-5, Thiết kế trưởng của Viên nghiên cứu Công nghệ Nhiệt Moscow Yuri Solomov cho biết lớp tàu ngầm chiến lược mới nhất của Nga sẽ được nâng cấp sức mạnh với loại tên lửa mới Bulava.


"Trong vòng 2 đến 3 năm tới sẽ bổ sung thêm chiếc tàu ngầm mang tên lửa chiến lược thứ tư thuộc đề án 955 . Và để đi kèm thế hệ tàu ngầm mới này tên lửa phức tạp Bulava cũng sẽ được hiện đại hóa."

Theo ông Solomon thì tên lửa Bulava đã ra đời từ đầu thâm niện 1990 và nó cần một sự hiện đại hóa để kéo dài thời gian phục vụ cũng như bắt kịp với các thay đổi hiện nay. 

Hơn nữa quá trình hiện đại hóa tổ hợp tàu ngầm chiến lược lớp 955 và tên lửa Bulava đem lại các kinh nghiệm và công nghệ để ứng dụng cho tên lửa hành trình.

Tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa chiến lược 955 là thế hệ tàu mới nhất của Nga. Nhà máy đóng tàu Sevmash tại Severodvinsk đã đóng 3 chiếc loại này là Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh, chiếc thứ 4 Prince Pozharsky sẽ được hạ thủy vào tháng 7-2016

4 tàu ngầm Prince Vladimir, Prince Oleg”, Generalissimo Suvorovm,  Emperor Alexander III sẽ được đóng trong thời gian tới với một số sửa đổi và nâng cấp khi mang được 20 tên lửa chiến lược Bulava thay vì 16 như 4 chiếc trước.

Các tàu ngầm lớp 955 được cho là có những công nghệ chống bị phát hiện cực kỳ tiên tiến chúng sẽ thay thế hoàn toàn các tàu ngầm lớp Delta và Typhoon trở thành xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga.

Trong khi đó tên lửa RSM-56 Bulava là loại tên lửa nhiên liệu rắn với kích thước nhỏ hơn nhiều người tiền nhiệm Sineva, nó có 3 tầng đẩy và cũng như các loại tên lửa RS-24 Yars các đầu đạn của Bulava có quỹ đạo chuyển động rất khó đánh chặn. 

Bulava được nhiều chuyên gia cho rằng có khả năng xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại nhất hiện nay.

Tổ hợp Bulava và tàu ngầm 955 được coi là trụ cột trong bộ ba răn đe hạt nhân của Nga gồm tên lửa đạn đạo mặt đất, máy bay ném bom chiến lược, và tàu ngầm chiến lược.

BN (theo Interfax)
.
.
.