Nga thử nghiệm đầu đạn "xuyên thủng" mọi lá chắn

Thứ Sáu, 22/04/2016, 20:18
Ngày 22-4, Interfax dẫn nguồn tin từ lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết đã nước này tiến hành bắn thử thành công một tên lửa liên lục địa với đầu đạn siêu âm có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ.


Vụ thử được tiến hành hôm 19-4, và sử dụng tên lửa chiến lược R-19 (UR-100N, NATO gọi là SS-19 Stiletto) từ một khu vực triển khai tên lửa tại vùng Orenburg, nguồn tin cho biết vụ thử đã thành công.

Tên lửa SS-19 Stiletto.

Hầu hết các tên lửa liên lục địa hiện nay có đầu đạn chuyển động theo các quỹ tích đường đạn có thể dự đoán trước và từ đó các hệ thống phòng thủ sẽ tìm ra biện pháp để đánh chặn.

Mô hình và cách hoạt động của tên lửa R-36M.

Tuy nhiên đầu đạn siêu âm mới có thể vận động trong không gian không theo các quỹ đạo định sẵn và từ đó khiến việc đánh chặn trở lên vô cùng khó khăn.

Các đầu đạn tên lửa mới sẽ được cài đặt cho tên lửa chiến lược xuyên lục địa RS-28 Sarmat, một loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng hạng nặng sẽ đi vào thử nghiệm cuối năm 2016.

Giếng phóng tên lửa R-36M.

Tên lửa  ICBM RS-28 Sarmat sẽ thay thế cho loại tên lửa R-36M vốn được NATO đặt biệt danh Satan hay Ác quỷ hạt nhân. Đây là các tên lửa đặt trong giếng phóng cố định

Quân đội Nga dự định đưa Sarmat vào phục vụ trong năm 2018 và thay thế hoàn toàn loại Satan vào năm 2020.

Tên lửa RS-24.

Kỹ thuật đầu đạn chuyển động linh hoạt vốn được Nga áp dụng trên loại tên lửa đơn đầu đạn Topol –M sau đó là loại tên lửa mang nhiều đầu đạn đặt trên xe tải hạng nặng RS-24.

Hải quân Nga đã dự định trang bị tên lửa Bulava mang các đầu đạn có tính năng tương tự trên các tàu ngầm chiến lược thế hệ mới. Bulava sẽ thay thế cho loại tên lửa Sineva có từ thời Liên Xô.


Bình Nguyễn(theo RT)
.
.
.