Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và người dân miền núi Hòa Bắc

Thứ Sáu, 08/07/2022, 05:50

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm hướng đến 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND (12/7/1947-12/7/2022), ngày 7/7, Phòng Hậu Cần Công an TP Đà Nẵng tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Thiếu tá, bác sỹ Ngô Thị Thanh Tâm – Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngoài việc khám  bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân là đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn, đoàn công tác còn trao tặng Trạm Y tế xã Hòa Bắc một cơ số thuốc dùng để chữa bệnh cho nhân dân.

y te 2.jpg -0
Bác sỹ Công an tận tình khám bệnh cho người dân.

Đồng thời, các y, bác sỹ Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng cũng tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe hậu dịch bệnh COVID-19 đến với người dân vùng sâu, vùng xa này. “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, chính sách luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

Việc làm này càng thêm phần ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 75 Ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND, qua đó giúp cán bộ Y tế CAND nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người thầy thuốc CAND nói riêng và lực lượng CAND nói chung”, Thiếu tá Ngô Thị Thanh Tâm bày tỏ.

   Nhìn các y, bác sỹ Công an ân cần hỏi thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc; dìu dắt người già, người đau yếu đến nơi khám bệnh, ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc xúc động nói rằng, xã miền núi Hòa Bắc hiện có 7 thôn, với hơn 1.300 hộ dân; trong đó có 2 thôn là đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Trong kháng chiến, Hòa Bắc là địa bàn diễn ra các cuộc chiến đấu khốc liệt, nhân dân một lòng theo Đảng, là căn cứ địa vững chắc của cách mạng. Năm 2004, Hòa Bắc được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, hiện toàn xã có gần 200 hộ là gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ.

Sau ngày thống nhất đất nước, với quyết tâm vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Bắc đã từng bước xây dựng quê hương, ổn định đời sống; đến năm 2016, xã đã đạt tiêu chí là xã nông thôn mới. Tuy nhiên, với một địa phương miền núi, đời sống bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nên xã vẫn còn 137 hộ nghèo.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông vẫn chưa đồng bộ; đặc biệt, xã có 2 trạm y tế, nhưng trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn. Vì thế, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bắc rất phấn khởi khi có đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng lên khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ông Nam bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm, chăm lo tới sức khỏe cho nhân dân của lực lượng CAND và các y, bác sỹ Công an TP Đà Nẵng nói riêng.

Hồng Thanh
.
.
.