Hàng trăm ngư dân Phú Yên vươn khơi bám biển xuyên Tết Nguyên đán

Thứ Sáu, 09/02/2024, 19:47

Tại Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn Biên phòng Tuy Hòa – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên chiều 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn (9/2), ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã thăm hỏi, động viên và chúc tết những ngư dân địa phương đang hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa qua hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến bằng thiết bị Icom.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Long, Phó trưởng Đồn Biên phòng Tuy Hòa cho biết, đến thời điểm này có 54 tàu cá với 315 ngư dân Phú Yên đón Tết Nguyên đán trên vùng biển Trường Sa để hành nghề câu cá ngừ đại dương. Mỗi tàu cá có từ 5-7 ngư dân, tất cả đều gác lại niềm vui bên người thân trong gia đình ở đất liền để vươn khơi bám biển mưu sinh xuyên tết và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 Hàng trăm ngư dân Phú Yên vươn khơi bám biển xuyên Tết Nguyên đán -0
 Hàng trăm ngư dân Phú Yên vươn khơi bám biển xuyên Tết Nguyên đán -1
Cá ngừ đại dương là loại hải sản ngư dân Phú Yên tập trung khai thác xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên vùng biển Trường Sa.

Hơn một tuần trước tết, không khí lao động ở cảng cá Đông Tác, Dân Phước, Tiên Châu, Phú Lạc… đều tất bật, không chỉ vì hàng chục tàu cá từ ngoài khơi lần lượt trở về sau chuyến khai thác hải sản, mà hàng chục tàu cá khác chuẩn bị vươn khơi hành nghề xuyên tết.

Những nhóm ngư dân hối hả bốc xếp nhiên liệu, vật tư, đá lạnh, lương thực, thực phẩm để kịp rời cảng cá hướng mũi lái ra vùng biển Trường Sa đón “lộc biển” đầu năm Giáp Thìn.

 Hàng trăm ngư dân Phú Yên vươn khơi bám biển xuyên Tết Nguyên đán -0
Bộ đội biên phòng Phú Yên tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện tốt các quy định pháp luật trong suốt hải trình vươn khơi bám biển khai thác thủy sản.

Trước mỗi chuyến đi xuyên tết trên biển, mỗi tàu cá chuẩn bị 5.000-6.000 lít dầu diesel, 600-700 cây đá lạnh để ướp cá, lương thực, thực phẩm đảm bảo cho 5-6 ngư dân ăn uống 25-30 ngày trên biển… với tổng chi phí trên dưới 100 triệu đồng. Ngoài ra còn có thêm bánh chưng, rim gừng, củ kiệu, dưa hành, dưa món, hạt dưa và bia lon để cùng nhau đón tết.

 Hàng trăm ngư dân Phú Yên vươn khơi bám biển xuyên Tết Nguyên đán -0
Ngư dân bốc xếp đá lạnh ướp cá đưa lên tàu trước khi vươn khơi bám biển hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Qua thiết bị Icom, ông Trần Minh Hoan (SN 1980, trú ở khu phố Lê Duẩn, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), thuyền trưởng tàu cá PY-96239 TS cho biết: "Tôi cùng nhiều đồng nghiệp khác luôn xác định “Tàu cá là nhà, biển cả là quê hương” nên rất vui khi vươn khơi bám biển xuyên tết để hành nghề câu cá ngừ đại dương.Trong chuyến biển này, tôi cùng 5 ngư dân nỗ lực tìm luồng cá với hy vọng năm mới có thêm nhiều niềm vui mới với sản lượng bội thu”.

Tương tự, ông Phạm Văn Dũng (SN 1973, trú ở khu phố Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa), thuyền trưởng tàu cá PY-96879 TS, chia sẻ: “So với cha ông thời xa xưa hành nghề ven bờ bằng tàu cá nhỏ, đánh bắt tôm cá tàu cá bằng những ngư cụ thô sơ, thế hệ chúng tôi có tàu cá công suất lớn, thiết bị hiện đại, đủ điều kiện vươn ra ngư trường xa khai thác hải sản”.

Ông Lương Công Đồng (SN 1978, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), thuyền trưởng tàu cá PY-91459 TS cho biết, trước phút giao thừa, ngư dân trên các tàu cá bày mâm cỗ để cúng kính, cầu mong sức khỏe mọi người luôn ổn định, mỗi chuyến vươn khơi bám biển thuận lợi, an lành, bội thu hải sản. Sau lễ cúng, ngư dân sử dụng thiết bị Icom để liên lạc, chúc tết gia đình, rồi quây quần ăn uống, ca hát những bản nhạc về tình yêu Tổ quốc, biển đảo quê hương…

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, đến nay, toàn tỉnh có 1.921 tàu cá, trong đó có 608 tàu cá hành nghề ở vùng lộng, 652 tàu hoạt động vùng khơi và 661 tàu khai thác hải sản ven bờ. Trong năm 2023 sản lượng thủy sản ở địa phương này gần 65.502 tấn, tăng 2,4% so với năm 2022, đạt 109,2% so với kế hoạch. Trong đó sản lượng khai thác trên biển hơn 65.172 tấn, chiếm tỷ lệ 99,5%, riêng sản lượng cá ngừ đại dương đạt 3.200 tấn.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên, trong những năm qua, ngư dân Phú Yên không chỉ vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế biển, làm giàu từ biển, mà còn nâng cao nhận thức trách nhiệm tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, chính quyền và các cơ quan chức năng cùng với BĐBP Phú Yên luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, góp phần khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam. Đến nay, Phú Yên đã có 98,16% tàu cá hành nghề vùng khơi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, 1,84% còn lại là 13 tàu cá nằm bờ từ lâu hoặc đang giải quyết tranh chấp dân sự. Và điều đáng ghi nhận là từ năm 2019 đến nay, không có tàu cá nào của ngư dân Phú Yên bị bắt giữ do xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp pháp.

Hữu Toàn
.
.
.