Bệnh viện Nhân dân 115 xác lập 3 kỷ lục châu Á

Thứ Sáu, 29/05/2020, 08:13
Ngày 28-5, tại TP Hồ Chí Minh, Giáo sư Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Chủ tịch hội đồng sáng lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam, đã trao 3 kỷ lục châu Á cho BV Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) về các thành tựu đạt được trong phát triển chuyên môn, kỹ thuật y tế.

Năm 2020, BV Nhân dân 115 xác lập 3 kỷ lục châu Á gồm 2 tập thể và 1 cá nhân, đồng thời BV có nhiều phát triển chuyên môn, kỹ thuật y tế. Cụ thể, BV Nhân dân 115 trở thành BV đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phẫu thuật u não cho bệnh nhân 67 tuổi; là BV đầu tiên đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng của Hội Đột quỵ châu Âu về điều trị đột quỵ.

ThS.BS CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa ngoại Thần kinh BV Nhân dân 115, Phó chủ nhiệm bộ môn ngoại thần kinh trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã là người xác lập kỷ lục chuyên gia đầu tiên phẫu thuật u não cho bệnh nhân bằng rô-bốt Modus V Synaptive, mở ra bước tiến mới trong sử dụng AI phẫu thuật thần kinh.

Bác sĩ Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (thứ 2 từ phải qua) và bác sĩ Chu Tấn Sĩ (thứ 3 từ phải qua) nhận chứng nhận kỷ lục từ Tổ chức kỷ lục Việt Nam.

BS Chu Tấn Sĩ chia sẻ: “Khoa Ngoại thần kinh BV Nhân dân 115 trung bình mỗi năm mổ 2.400 ca. Tháng 2-2019, BV đã thực hiện thành công ca phẫu thuật u não đầu tiên bằng rô-bốt, mở ra bước đi lịch sử cho BV và ngành Y tế Việt Nam vì là trường hợp đầu tiên thực hiện thành công ở châu Á”.

Được biết, vào tháng 1-2020, BV tiếp tục triển khai phẫu thuật ca đầu tiên xuất huyết não, mổ tỉnh thành công bằng rô-bốt. Hiện, BV đã phẫu thuật thành công 20 ca bằng AI, trong đó có 4 ca xuất huyết não, mổ tỉnh. Cũng theo thống kê của Trung tâm đột quỵ BV Nhân dân 115, mỗi năm BV có hơn 10.000 lượt người nhập viện liên quan đến đột quỵ.

Trước đây, các phương pháp điều trị cấp bị giới hạn do thuốc tiêu sợi huyết trong 4-5 giờ, hay can thiệp mạch máu não lấy huyết khối thường quy định trong 6 giờ. Từ năm 2018, BV Nhân dân 115 sử dụng phương pháp can thiệp mạch máu não, cứu được nhiều bệnh nhân. Theo đó, BV sử dụng kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh học hiện đại, tiến hành tái thông mạch máu giúp bệnh nhân hồi phục tốt hơn, giảm di chứng tàn phế và tử vong.

Bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc BV Nhân dân 115 vui mừng cho biết, để đạt được sự ghi nhận mang tính "lịch sử" này, BV đã ấp ủ nhiều năm, ứng dụng công nghệ, thường xuyên cử chuyên gia hàng đầu trong phẫu thuật thần kinh đến các trung tâm thần kinh lớn của thế giới tập huấn, học hỏi kinh nghiệm. Thành công và sự ghi nhận này là hết sức vinh dự. Nhưng điều hạnh phúc hơn cả là BV đã thực hiện được mục tiêu tối thượng là cứu sống bệnh nhân.

H.Nga
.
.
.