Cứu thuyền viên gặp nạn tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ

Thứ Năm, 02/03/2017, 14:11

Đúng 9h ngày 2-3, tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 cùng với thuyền viên Tô Chính Bình đã về tới cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I. 

Trước đó, vào lúc 21h30' ngày 1-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin: 1 thuyền viên Nguyễn Huy Toàn (35 tuổi, quê Trân Châu, Cát Hải, Hải Phòng) của tàu cá HP 90596 Ts do ông Đoàn Đại Dương làm thuyền trưởng, bị gãy chân do mắc phải dây chài tại vị trí 20-17N; 107-44E, cách Hải Phòng 65 hải lý.

Thuyền viên bị tai nạn lao động trên khu vực Đảo Bạch Long Vỹ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối với tàu HP 90596 Ts, tiến hành tư vấn, hỗ trợ y tế sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân; đồng thời thông báo, phối hợp cùng các lực lượng tại đảo Bạch Long Vĩ xây dựng phương án hỗ trợ bệnh nhân khi tàu đến.

Đến 1h30' ngày 2-3, mặc dù đã được các y bác sỹ tại đảo Bạch Long Vỹ cố gắng cấp cứu, cứu chữa, nhưng tình trạng của thuyền viên diễn biến ngày càng xấu. Trước tình hình nguy cấp, để đảm bảo an toàn cho thuyền viên Nguyễn Huy Tùng, ngay lập tức, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 rời cầu cảng tại Hải Phòng đi cứu nạn.

Công tác cứu nạn thuyền viên được tiến hành khẩn trương

Đến 5h30 ngày 2-3, tàu SAR 273 đưa bệnh nhân lên tàu cùng 3 bác sỹ của đảo hỗ trợ. 

Đến 9h cùng ngày, tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 cùng với thuyền viên Nguyễn Huy Tùng đã về tới cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I.

 


Phạm Huyền
.
.
.