Miền Bắc tê tái trong giá lạnh, cảnh báo băng giá ở vùng núi

Thứ Ba, 18/02/2020, 06:51
Theo dự báo, ngày 18/2, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét buốt kèm hanh khô, phổ biến nhiệt độ thấp khoảng 12 độ C. Riêng vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, đề phòng có băng giá.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/2, thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

N.Thắng
.
.
.