Quảng Ninh kiểm soát chặt các cửa ngõ, hạn chế lây lan bệnh dịch

Thứ Ba, 29/06/2021, 03:19
Việc đặt chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại tất cả các cửa ngõ ra, vào địa bàn là rất cần thiết để các địa phương sàng lọc các nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào.

Tuy nhiên, nhiều người dân, đơn vị kinh doanh vận tải chưa nghiêm túc thực hiện, tìm mọi cách “lách” quy định phòng, chống dịch, thậm chí trốn tránh làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh…

Đủ cách để “thông” chốt…

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, từ ngày 25/6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh đường bộ. 

Tuy nhiên, thực tế tại khu vực gần chốt kiểm soát người và phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 10, đoạn chân cầu Đá Bạc, tiếp giáp TP Uông Bí (Quảng Ninh) và Hải Phòng ngay sau khi có thông báo yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh đường bộ, vẫn có hàng loạt xe khách hợp đồng, xe khách tuyến cố định chở người di chuyển từ phía Hải Phòng sang Quảng Ninh. 

Tương tự bên phía Quảng Ninh, để “lách luật” các xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng chở khách tới trước chốt, để hành khách đi bộ qua chốt rồi lại đón các khách từ phía Hải Phòng sang.

Mới đây nhất, vào đêm 26/6, tại chốt kiểm dịch trước Trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện xe ôtô cứu thương, BKS: 34A-389-86, đi từ hướng Hải Phòng sang Quảng Ninh qua chốt kiểm dịch không dừng khai báo y tế.

Sau khi dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 người ngồi trong khoang phía sau. Lái xe Phạm Công Hải L., SN 1994, trú tại Nam Sách, Hải Dương, thừa nhận cả 5 có hộ khẩu thường trú tại Gia Lộc, Hải Dương không phải là bệnh nhân, đã dùng chiêu thức thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm.

Còn trước đó vào chiều 25-6, khi qua khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực cầu Vàng Chua, ôtô khách BKS 29B-515.94, do Vũ Đăng Khoa, SN 1993, trú tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương điều khiển, trên xe chở 11 hành khách đã cố tình trốn chốt kiểm soát. 

Không lâu sau, đến 21h25 cùng ngày, cũng tại chốt kiểm soát trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ôtô BKS: 29H-236.43, do Nguyễn Thế Tài, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, vào chốt không khai báo trung thực, chở người trốn trong thùng xe. Tổ công tác đã lập biên bản đối với các trường hợp trên và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định…

Vẫn còn nhiều phương tiện “lách luật” tập trung sau chốt kiểm dịch để chuyển tải người vào địa bàn tại Quảng Ninh.

Xử lý nghiêm minh các vi phạm

Ngày 26/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang phối hợp với Công an TX Quảng Yên hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Xèn Văn Hiệp, SN 1997, quê ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, hiện trú tại tổ 7, khu Tân Lập 8, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, về hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, sử dụng con dấu giả của cơ quan chức năng để đưa dẫn người qua chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể là hàng ngày, Hiệp sử dụng xe ôtô Kia Sedora BKS: 14A – 209.87 chở khách từ trạm thu phí Bạch Đằng về nút giao Tiền Phong, thuộc TX Quảng Yên. Để trốn tránh việc khai báo y tế, Hiệp nảy sinh ý định làm con dấu giả tương tự con dấu của chốt kiểm dịch để đóng cho khách. 

Từ khi có con dấu giả, Hiệp đã sử dụng để đóng dấu cho khoảng 10 người khách nhằm trốn khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm dịch tại cầu Bạch Đằng. Ngoài ra, Hiệp còn sử dụng dấu giả để đóng cho một số người khác nhằm mục đích thu tiền.

Tương tự, vào đầu tháng 6 này, đối tượng Lê Văn Mạnh, SN 1985, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũng đã bị Công an TX Quảng Yên bắt giữ với hành vi làm giả con dấu “Chung tay chống dịch” của BCĐ phòng, chống dịch TX Quảng Yên hòng “qua mắt” lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt và thu tiền bất chính của 4 công dân không đủ điều kiện vào tỉnh Quảng Ninh với mức giá 500 nghìn đồng/người để qua chốt kiểm soát.

Tiếp đến là vụ việc liên quan đến 2 ca dương tính COVID-19 là giám định viên xăng dầu đi trên xe khách Bắc Nam BKS: 15B-036.84 từ TP Hồ Chí Minh tới Hải Phòng và công nhân Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh, hiện trú tại Khu tập thể Kho xăng dầu Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh tại tổ 9, khu 8, phường Mông Dương. Đây là 2 ca bệnh đều được xác định có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người…

Liên quan đến vụ việc 2 ca dương tính COVID-19 là giám định viên xăng dầu đi trên xe khách Bắc Nam BKS: 15B-036.84 từ TP Hồ Chí Minh tới Hải Phòng và công nhân Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh. 

Ngày 26/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp với các ngành chức năng củng cố tài liệu về hành vi vi phạm của một số cá nhân cố tình khai báo không trung thực khi đi qua Chốt kiểm soát cầu Đá Bạc để vào địa bàn tỉnh, dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa ra xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với đối tượng Đào Xuân Anh, SN 1990, ở xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, do không chấp hành quy định phòng dịch và chống người thi hành công vụ.

Có thể thấy, năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”, không để bất kỳ người dân nào nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. 6 tháng đầu năm 2021, trong đợt dịch thứ 3, là địa phương có số ca nhiễm COVID-19 đứng thứ 2 trong cả nước, song chỉ sau hơn 1 tuần đã nhanh chóng cô lập, “khóa chặt”, dập tắt ngay các ổ dịch, hoàn toàn kiểm soát tình hình. 

Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trong nước, các địa phương giáp ranh với tỉnh các ca bệnh tăng từng ngày và nhiều trường hợp mất dấu F0, nhưng tỉnh Quảng Ninh kiên cường trụ vững.

Đối với 2 ca dương tính COVID-19 được phát hiện ngày 24/6 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng khoanh vùng, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, tất cả các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung theo quy định và có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Một trong những giải pháp được tỉnh duy trì và thực hiện xuyên suốt, quyết liệt, nghiêm túc trong thời gian qua là kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, dù là nhỏ nhất. Qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

V. Huy
.
.
.