Thời tiết 2 miền khác biệt, Hà Nội mưa rét

Thứ Ba, 04/02/2020, 06:14
Trong khi miền Bắc đang hứng chịu một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nền nhiệt xuống thấp như tại Hà Nội còn khoảng 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C thì Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo, ngày hôm nay (4-2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 4-2, thủ đô Hà Nội có mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía đông nam có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. phía Nam gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

B.Châu
.
.
.