Thực hư thông tin người say rượu phóng hỏa đốt chợ Tây Mỗ

Thứ Bảy, 20/02/2016, 16:03
Đám cháy bùng phát sau đó gây cháy lan 6 ki ốt trên đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Người ta đồn thổi một người say rượu đã phóng hỏa...


Khoảng 8h35’, ngày 20-2, Phòng Cảnh sát PC&CC số 3, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại các ki ốt cho thuê bán hàng trên đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 đã xuất 6 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức ngay công tác trinh sát đám cháy, triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Khu vực xảy ra cháy là 6 ki ốt cho thuê bán hàng có số nhà từ 279 đến nhà số 289. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến thì đám cháy phát triển mạnh, bao trùm toàn bộ các ki ốt có số nhà 281, 283, 285, 287 đường Tây  Mỗ.

Nhận định đám cháy có nguy cơ bùng phát, Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 và 4 xe chuyên dụng của Sư đoàn 301 Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến chi viện. Đến 10h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường cháy, do tốc độ cháy lan lớn nên đồ dùng, vật dụng, thiết bị trong 5 ki ốt cháy hoàn toàn, một số cấu kiện khung thép, mái tôn cong vênh biến dạng, tường bị bong tróc một phần.

Ngoài ra, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng khống chế, không để đám cháy cháy lan sang các ngôi nhà liền kề khác là nhà số 277 và nhà số 291. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ nhà số 283 là hàng tạp hóa bán bát đĩa, đồ nhựa gia dụng. Nguyên nhân cháy là do chập điện chứ không phải thông tin đồn thổi do người say rượu đốt trước đó.

Được biết, chủ khu đất là của ông Nguyễn Thiện Khuê, được xây dựng thành 6 gian ki ốt cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tạp hóa, sinh hoạt, đồ nhựa gia dụng, hoa quả... trong đó, mỗi ki ốt có diện tích khoảng 30 m2.

Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 22h50’ ngày 19-2, xảy ra cháy tại một ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 241 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng  (Hà Nội). Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 đã điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Điểm xuất phát cháy được xác định tại tầng 3 của ngôi nhà, có diện tích 20m2, bên trong chỉ chứa một số tài sản đã qua sử dụng.

Đến 23h10 đám cháy được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do chập cháy đường dây dẫn diện vào máy bơm nước của gia đình.

M.Hiền
.
.
.