Cách làm hay trong quản lý, bảo vệ rừng tại Nam Giang

Thứ Năm, 08/12/2022, 15:54

Bên cạnh công tác tổ chức tuần tra, kiểm tra, quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ (RPH) Nam Giang (Quảng Nam) còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác QLBVR.

Lãnh đạo BQL RPH Nam Giang cho biết, trong năm 2022, BQL đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét lâm khoáng sản được 729 đợt tại các khu vực trọng yếu; phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng tự chế và đã bàn giao cho Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Nam Giang; phá hủy 5 lán trại, đẩy đuổi 51 người dân vào rừng trái pháp luật; tháo gỡ 17 bẫy dây dùng để bẫy, bắt động vật rừng.

bv.jpg -0
Cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang tổ chức tuần tra trong lâm phận.

Ngoài ra, BQL RPH Nam Giang đã tổ chức được 2 đợt tập huấn về các phần mềm sử dụng quản lý bảo vệ rừng như ODK, FRMS, FMS cho lực lượng chuyên trách BVR tại các Trạm, Đội QLBVR với số lượng 124 học viên tham gia.

Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác QLBVR cũng được chú trọng. Năm 2022, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Hạt Kiểm lâm Nam Giang tổ chức họp thôn tuyên truyền, vận động người dân trong công tác QLBVR và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được 98 đợt/6.014 lượt người tham gia nghe, ký cam kết với 858 hộ dân về thực hiện BVR và PCCCR, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa với số lượng 210 đợt trên toàn lâm phận Ban.

Cùng với đó, trên cơ sở phương án phòng cháy và chữa cháy của Ban quản lý, các Trạm QLBVR, Đội QLBVR cơ động xây dựng kế hoạch PCCCR nhằm chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phòng cháy và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Từ ngày 6/6/2022-13/6/2022, Ban ký hợp đồng với Trung tâm Văn hoá Thông tin-Truyền thanh truyền hình huyện Nam Giang để tổ chức tuyên truyền về công tác QLBVR và PCCCR. Kết quả tổ chức 2 đợt tuyên truyền lưu động bằng xe ôtô có băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác QLBVR và PCCCR trên 10 xã, thị trấn trên địa bàn (trừ xã Cà Dy) được 2 đợt; phát trên sóng truyền thanh huyện: 22 buổi/44 lượt, mỗi tháng 2 lần, nội dung tập trung vào các điều trong Luật Lâm nghiệp ban hành năm 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP,… và các nội dung khác nhằm nâng cao nhận thức trong công tác BVR và PCCCR cho người dân; treo băng rôn, khẩu hiệu 50 tấm.

Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam thực hiện 8 đợt tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về công tác QLBVR và PCCCR, bảo vệ động vật hoang dã; treo 160 bản pano tuyên truyền dọc tuyến đường Quốc lộ 14D và các tuyến đường liên xã để người dân dễ nhìn thấy nội dung và thực hiện theo.

Ngọc Thi
.
.
.