Cuối tuần, miền Bắc mưa rét sụt sùi

Chủ Nhật, 13/02/2022, 06:39

Các tỉnh thành phố ở miền Bắc tiếp tục rét buốt, trời có mưa giông, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 13/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ.

Cuối tuần, miền Bắc mưa rét sụt sùi -0
Cuối tuần, miền Bắc mưa rét sụt sùi

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi, riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; riêng khu Tây Bắc 22 -25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Các tỉnh thành phố từ  Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió nhẹ, từ chiều gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét; phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 23-25 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh thành tại Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

N.Thắng
.
.
.