Hà Nội ngày nắng nhẹ, đêm lạnh sâu

Thứ Tư, 15/12/2021, 06:25

Thời tiết các tỉnh thành miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì như những ngày qua, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa; sáng và đêm trời rét. Nền nhiệt thấp ở mức 14-18 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 15/12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; cao nhất 23-25 độ.

Hà Nội ngày nắng nhẹ, đêm lạnh sâu -0
Hà Nội ngày nắng nhẹ, đêm lạnh sâu.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ; cao nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; cao nhất 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ; cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ; cao nhất 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

B.Châu
.
.
.