Hà Nội oi nóng từ sớm, Tây Nguyên và Nam bộ mưa về chiều tối

Thứ Tư, 31/08/2022, 06:17

Thời tiết Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở miền Bắc với Trung bộ không thay đổi khi trời nắng nóng từ sớm, nền nhiệt sau đó tăng dần lên trên 35 độ C, cảm giác oi bức, ngột ngạt. Tây Nguyên và Nam bộ có mưa về chiều tối.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ tư (31/8), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ; cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội oi nóng từ sớm, Tây Nguyên và Nam bộ mưa về chiều tối -0
Hà Nội có nắng từ sớm tạo cảm giác nóng rõ rệt. 

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Trong ngày hôm qua (30/8), Bắc Bộ và Trung Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (7.0 - 7.3), Nam Bộ và Nha Trang ở ngưỡng rất cao (7.8 - 10.2). Dự báo hôm nay (31/8) và hai ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (8.0 - 10.0).

N.Thắng
.
.
.