Kiến nghị mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế

Thứ Tư, 26/01/2022, 08:20

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phục hồi và phát triển ngành Du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế, chiều 24/1, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) tổ chức hội thảo“Thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế”.

Được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước, có sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hội thảo đặt ra nhiều vấn đề “nóng” của du lịch hiện nay, trong đó, được quan tâm nhiều nhất là các kiến nghị mở cửa du lịch quốc tế.

Đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế vào 1/5

Trao đổi tại hội thảo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam được triển khai từ tháng 11/2021, đến nay, Việt Nam đã đón hơn 8.500 khách quốc tế. Chương trình bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, minh chứng Việt Nam là điểm đến du lịch “an toàn, hấp dẫn”, khẳng định năng lực “thích ứng an toàn, linh hoạt” của ngành Du lịch Việt Nam. Đây là căn cứ quan trọng để Du lịch Việt Nam đề xuất Chính phủ cho phép mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế trong bối cảnh bình thường mới từ 1/5.

Ông Khánh khẳng định, đây là thời gian thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì việc triển khai chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế. Từ nay đến thời điểm thực hiện là thời gian vừa đủ để các bộ, ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai theo chức năng.

Kiến nghị mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế -0
Hội thảo thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia, người làm du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch kịp hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm (từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau). Tháng 5/2022 là thời điểm Việt Nam đăng cai tổ chức SEAGAMES 31. Việc công bố sớm thời điểm mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ góp phần gia tăng thu hút khách du lịch đến từ các nước trong khu vực ASEAN, địa bàn đã có mức độ tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19 tương đối cao.

Cần chuẩn bị tốt nhất để đón khách

Đại diện các Bộ: Y tế, Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng và các địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp đều đồng tình ủng hộ mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế, thậm chí nên tuyên bố mở cửa sớm hơn mốc dự định 1/5. Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV cho biết, trước hội thảo này, Ban IV đã dành nhiều cuộc chia sẻ, đối thoại với địa phương để tháo gỡ khó khăn cho du lịch và nhận thấy sẽ rất vô lý nếu hiện nay không mở hoàn toàn du lịch quốc tế. Bởi lẽ, bản chất của chống dịch là tiêm phủ vaccine và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không nằm ở việc mở cửa hay không mở cửa du lịch.

Việc khách du lịch đến Việt Nam trong giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế vừa qua mà vẫn ổn thoả là ví dụ. Cũng theo ông Bình, hiện nay, doanh nghiệp đã hết sức chịu đựng, trong khi một lực lượng vật chất kỹ thuật rất lớn gồm cả các hệ thống khách sạn, máy bay chờ được khai thác. Lực lượng lao động du lịch cần việc làm. Nhiều cơ hội hợp tác quốc tế đang bị bỏ lỡ.

Để khai thác các cơ hội, mở cửa du lịch cũng cần thông thoáng, theo thông lệ quốc tế. Các nước đã có chính sách về hộ chiếu vaccine. Các hãng hàng không quốc tế có chuẩn mực của họ. Việt Nam không nên nghĩ thêm các thủ tục khác. Cái gì người Việt Nam được làm thì cũng nên cho khách du lịch quốc tế được làm, vì thực tế, khách quốc tế cũng rất cẩn trọng trong phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề xuất, nên công bố mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ 1/4 để có thời gian khởi động trước khi vào thời gian cao điểm đón khách là dịp lễ 30/4, 1/5 và SEAGAME. Bên cạnh đó, các địa phương cả nước thống nhất quy định để tạo hành lang lưu thông thống nhất, an toàn, thông suốt. Ông Quyền cũng đề nghị xem xét bỏ cách ly đối với khách du lịch đã khỏi COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, thực hiện đầy đủ 5K…

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch TAB cho rằng, có thể công bố mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ 1/3 để có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Các quy định về cách ly hay không cách ly, thời gian xét nghiệm COVID-19 cũng cần thống nhất giữa các địa phương và không nên yêu cầu khách phải có bảo hiểm điều trị COVID - 19 có mức chi trả 50.000 USD…

Tiếp thu các ý kiến, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, hiện tại, Việt Nam vẫn đang thí điểm triển khai đón khách du lịch quốc tế đến 7 địa phương. Các doanh nghiệp có thể thoải mái khai thác khách tới các địa phương này. Bộ trưởng Hùng cũng cho rằng, không nên đốt cháy giai đoạn, mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế trong thời điểm hiện tại và chúng ta cần thời gian điều chỉnh, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ càng và tốt nhất để đón khách…

N.Nguyễn
.
.
.