Miền Bắc đến Nghệ An mưa to kèm gió mạnh

Thứ Tư, 19/07/2023, 06:10

Mưa to đến rất to được dự báo diễn ra ở miền Bắc vào đến Nghệ An với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm, trời chuyển mát nhưng cùng với đó là nguy cơ ngập úng nhiều nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (19/7), khu vực Bắc Bộ vào đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: Hồng An (Cao Bằng) 68.2mm, Nậm Mười 1 (Yên Bái) 60.8mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 69.4mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 151.8mm…

hinh-anh-con-mua-dep-18-scaled.jpg -0
Mưa lớn khả năng gây ngập úng ở nhiều nơi.

Dự báo, trong ngày đêm nay, mưa to đến rất to tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 170mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Thời tiết ba miền ngày thứ tư (19/7), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng khu vực Tây Bắc 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

N.Thắng
.
.
.