Miền Bắc mưa nắng đan xen, Trung Bộ trời nóng oi bức

Thứ Ba, 08/08/2023, 05:26

Các tỉnh thành miền Bắc vẫn còn mưa rào và giông, đan xen trời nắng trong ngày, trời mát mẻ. Khu vực Trung Bộ nền nhiệt nhiều nơi tăng cao trên 38 độ C, trời nắng nóng, oi bức.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày thứ ba (8/8), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 30-32 độ.

Miền Bắc mưa nắng đan xen, Trung Bộ trời nóng oi bức -0
Các tỉnh miền Trung nhiệt độ tăng cao, trời nóng.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-25 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 32-34 độ, có nơi trên 34 độ; phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 38; phía Nam 33-36 độ.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; có nơi dưới 20 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

N.Thắng
.
.
.