Mưa to từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Nam Bộ gặp triều cường

Thứ Tư, 12/10/2022, 06:30

Mưa to đến rất to được dự báo tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành ở Trung Bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc do lượng mưa đã tích lũy lớn trong những ngày qua. Khu vực Nam Bộ mưa cả ngày.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sơn Giang 290mm (Quảng Ngãi); Canh Liên 401,6mm (Bình Định); Tuy Hòa 286,4mm (Phú Yên); Hồ An Khê 106,2mm (Gia Lai); Thôn 10 xã Ea MDoal 151,6mm (Đắk Lắk); Pờ Ê 166,4mm (Kon Tum).

Triều cường cùng mưa to khắp Trung và Nam Bộ -0
Đường TP Hồ Chí Minh ngập nặng do triều cường vượt mức báo động 3.

Trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên, Đắk Lắk sẽ tiếp tục có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh từ 20-40, có nơi trên 60mm.

Trong 12 giờ tới, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc do lượng mưa đã tích lũy lớn trong những ngày qua. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ tư (12/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng từ Quảng Ngãi đến Phú Yên sáng có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

N.Thắng
.
.
.