Nhiệt độ tăng nhẹ, miền Bắc vẫn rét buốt

Thứ Sáu, 11/02/2022, 05:53

Theo dự báo, hôm nay nền nhiệt ở các tỉnh thành miền Bắc nhích nhẹ từ 1-2 độ so với ngày hôm qua tuy nhiên chưa đủ để xua tan lạnh giá, rét buốt. Vùng núi cao nhiều nơi vẫn dưới 12 độ. Hà Nội thấp nhất 14 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 11/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Nhiệt độ tăng nhẹ, miền Bắc vẫn rét buốt -0
Miền Bắc vẫn rét buốt.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét; riêng Điện Biên,Lai Châu và Sơn La sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ; vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét; Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 20-23 độ. Khu vực phía Nam thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh thành tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

N.Thắng
.
.
.