Phạt 85 triệu đồng đối tượng khai thác trái phép gỗ rừng phòng hộ

Thứ Hai, 17/04/2023, 18:20

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng huyện Phong Điền phát hiện bà Nguyễn Thị Lan khai thác trái phép hơn 58m3 gỗ rừng trồng, trong đó gỗ thông nhựa hơn 12m3, gỗ keo lá tràm hơn 46,6m3. Số gỗ này thuộc khu vực rừng phòng hộ, vị trí lô 2, khoảnh 6, tiểu khu 41, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

Chiều 17/4, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) cho biết, Phó Chủ tịch UBND huyện – ông Hồ Đôn vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lan (SN 1972, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi khai thác gỗ rừng trái pháp luật trong rừng phòng hộ.

Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng huyện Phong Điền phát hiện bà Nguyễn Thị Lan đã khai thác trái phép hơn 58m3 gỗ rừng trồng, trong đó gỗ thông nhựa hơn 12m3, gỗ keo lá tràm hơn 46,6m3. Số gỗ này thuộc khu vực rừng phòng hộ, vị trí lô 2, khoảnh 6, tiểu khu 41, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

Khai thác gần 60m3 gỗ rừng trái phép, người phụ nữ bị phạt 85 triệu đồng -0
Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xử lý nhiều vụ khai thác trái phép rừng trồng phòng hộ.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Lan đã hoàn thành xong việc khai thác, toàn bộ số gỗ đã được vận chuyển ra khỏi rừng, chỉ còn lại các gốc cây gỗ vừa khai thác nên cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13 và khoản 5, Điều 6, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b, khoản 4, Điều 1, Nghị định số 07/2022/NĐ-CP của Chính phủ), lãnh đạo UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Lan 85 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Phong Điền buộc bà Lan nộp lại số tiền hơn 65,2 triệu đồng bằng trị giá tang vật số gỗ đã tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy do thực hiện hành vi vi phạm.

Anh Khoa
.
.
.