Sử dụng robot khống chế biển lửa trong đêm tại Hải Phòng

Thứ Sáu, 23/02/2024, 07:35

Sáng 23/2, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về vụ cháy lớn xảy ra trong đêm tại khu nhà xưởng sản xuất hạt nhựa tại xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Như tin đã đưa, đám cháy được phát hiện vào khoảng hơn 19h ngày 22/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một nhà kho ở thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương.

Sử dụng robot khống chế biển lửa trong đêm -0
Đám cháy bùng phát dữ dội do chứa vật liệu nhựa.

Tại đây có khoảng hơn 500m2 được sử dụng vừa làm nhà xưởng chế biến, vừa làm kho chứa hạt nhựa nguyên liệu thành phẩm.

Do đặc thù hóa tính của hạt nhựa, đám cháy phát triển rất nhanh trên diện rộng, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét.

Sử dụng robot khống chế biển lửa trong đêm -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện chuyên dụng tiếp cận đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng  đã điều động lực lượng, phương tiện gồm 14 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe xi-téc, đáng chú ý có cả 1 xe chở robot chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện An Dương và các lực lượng tăng cường khác tổ chức chữa cháy.

Sử dụng robot khống chế biển lửa trong đêm -0
Robot chữa cháy được huy động dập lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực cùng phương tiện hiện đại chống lại biển lửa, đến gần sáng ngày 23/2, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế. Khu vực cháy được phun nước làm mát, không để lan sang các khu vực xung quanh.

Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng toàn bộ 500m2 nhà xưởng và thiết bị cùng nguyên liệu bị thiêu rụi. May mắn có nhiều tài sản có giá trị đã được lực lượng cứu hộ kịp thời chuyển đến nơi an toàn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Văn Minh
.
.
.