Tìm thấy thi thể người đi câu cá sau 3 ngày mất tích trên biển

Thứ Tư, 28/02/2024, 16:15

Phương tiện do ông Nguyễn Văn Sinh điều khiển chở 7 người ở TP Huế đi câu cá gặp nạn trên biển làm 1 người chết là chiếc ghe có chiều dài dưới 6m, không có số hiệu và giấy tờ liên quan hiện do địa phương quản lý.

Sau 3 ngày mất tích do chìm ghe trên biển trong lúc đi câu cá, thi thể ông Trần Quốc N. (SN 1976, trú ở phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng nay (28/2).

Tìm thấy thi thể người đi câu cá sau 3 ngày mất tích trên biển -0
Chiếc ghe do ông Nguyễn Văn Sinh điều khiển chở 7 người ở TP Huế đi câu cá gặp nạn trên biển trôi dạt vào bờ.

Trước đó, vào lúc 4h15 ngày 25/2, 7 người dân cùng trú tại TP Huế, trong đó có ông Trần Quốc N. đã thuê ông Nguyễn Văn Sinh (SN 1975, trú tại tổ dân phố Hải Bình, phường Thuận An, TP Huế) điều khiển chiếc ghe có chiều dài dưới 6m (phương tiện không số hiệu, không có giấy tờ liên quan) đi theo hướng từ khu neo đậu tàu thuyền của tổ dân phố Hải Bình, phường Thuận An, TP Huế sang khu vực Rú Chá, xã Hương Phong, TP Huế.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Sinh điều khiển ghe men theo vùng nước xã Hải Dương, TP Huế đến vùng biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cách bờ khoảng 2 hải lý để những người đi trên ghe câu cá.

Tìm thấy thi thể người đi câu cá sau 3 ngày mất tích trên biển -0
Thi thể ông Trần Quốc N. được tìm thấy tại khu vực bờ biển xã Hải Dương, TP Huế.

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, ông Sinh điều khiển phương tiện vào bờ. Khi đến khu vực bờ biển thuộc thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, TP Huế thì bị sóng đánh vào mạn làm ghe lật. Hậu quả làm 8 người đi trên ghe rơi xuống biển, trong đó ông N. bị mất tích, 7 người còn lại bơi được vào bờ. Chiếc ghi bị lật bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển xã Hải Dương.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể ông Trần Quốc N. đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy vào sáng 28/2 tại khu vực bờ biển xã Hải Dương, TP Huế để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Anh Khoa
.
.
.