Trung tâm đăng kiểm Thừa Thiên Huế hoạt động thế nào sau khi ban giám đốc bị bắt?

Chủ Nhật, 19/02/2023, 18:14

Sau khi 3 đối tượng thuộc Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên-Huế bị cơ quan Công an bắt giữ thì 2 cơ sở đăng kiểm 75-01S và 75-02S thuộc Trung tâm này đều tạm dừng hoạt động?

Chiều 19/2, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh đã tổ chức thăm dò, lấy ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm một Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên-Huế sau khi Ban Giám đốc Trung tâm này bị bắt giữ.

Theo ông Bạch Chơn Đông, dự kiến vào ngày mai (20/2), Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ hoàn tất quy trình bổ nhiệm chức vụ này để chính thức đưa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh hoạt động trở lại sau nhiều ngày tạm dừng. Theo quy định, người được làm quy trình bổ nhiệm phải là đăng kiểm viên nên Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chọn một người thuộc Trung tâm đăng kiểm để làm quy trình bổ nhiệm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Huế hoạt động thế nào sau khi Ban Giám đốc bị bắt -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ đối tượng Đào Hữu Long, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên-Huế (thứ 4 từ phải sang) cùng 2 cấp phó.

Trước đó, như Báo CAND thông tin, ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt giữ 3 đối tượng thuộc Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên-Huế để điều tra về tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Huế hoạt động thế nào sau khi Ban Giám đốc bị bắt -0
Cơ quan Công an khám xét cơ sở đăng kiểm 75-01S thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên-Huế.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đào Hữu Long (SN 1964, trú phường Phú Nhuận, TP Huế), Giám đốc Trung tâm; Trần Hưng Huy (SN 1967, trú phường An Cựu, TP Huế), Phó Giám đốc - Trưởng phòng kiểm định; Dương Phúc Thiện (SN 1982, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Phó Giám đốc - Trưởng Phòng Tổng hợp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Điều đáng nói, trước khi bị bắt giữ không lâu, ông Đào Hữu Long từng quả quyết, hoạt động tại 2 cơ sở đăng kiểm 75-01S và 75-02S luôn tuân thủ quy định pháp luật: "Vấn đề tại Trung tâm có móc nối, bảo kê, thông qua “cò” hay không, từ lâu tôi đã quán triệt với anh em rồi. Một là anh em chọn móc nối với cơ sở sửa chữa ô tô hay là chọn trung tâm đăng kiểm. Nếu chọn garage là họ nói cái gì các anh phải nghe theo. Mình bị họ chỉ đạo, xe vào đăng kiểm sớm hay muộn đều do họ sắp xếp... Còn chọn đăng kiểm là phải làm đúng quy trình, quy định, nếu không tôi sẽ xử lý kỷ luật". 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Huế hoạt động thế nào sau khi Ban Giám đốc bị bắt -0
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thu giữ nhiều tài liệu tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên qua điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, từ năm 2018 đến nay, ông Đào Hữu Long và các đối tượng bị bắt giữ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô; nhận hối lộ để cấp giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dù các phương tiện không đảm bảo quy định.

Sau khi các đối tượng trên bị bắt giữ, cả 2 cơ sở đăng kiểm 75-01S và 75-02S thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên-Huế đều tạm dừng hoạt động.

Anh Khoa
.
.
.