Vụ phòng trọ bốc cháy 2 người tử vong: Nạn nhân ngạt khói trong nhà vệ sinh

Thứ Ba, 29/08/2023, 15:12

Căn nhà 1 trệt, 1 lầu xuống cấp được ngăn làm 15 phòng để những người từ các tỉnh đến thuê trọ qua đêm khám bệnh đã bốc cháy, 2 cô gái trẻ vừa cùng mẹ đến thuê được ít ngày để chữa bệnh thì gặp nạn…

Chiều 29/8, Công an quận 5 phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy căn nhà ngăn phòng (số 9/2, đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5) khiến 2 người tử vong.

Hai cô gái trẻ tử vong trong nhà vệ sinh lúc đám cháy bùng phát -0
Công an phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 2007) và Nguyễn Huyền Mi (SN 2004), được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh, nghi ngạt khói trong lúc cháy.

Trước đó gần 7h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà ngăn phòng cho thuê, thời điểm này trong căn nhà có hơn 10 người ở trong 15 căn phòng đã chạy thoát ra ngoài, có người nhảy từ ban công xuống đất để thoát nạn.

Hai cô gái trẻ tử vong trong nhà vệ sinh lúc đám cháy bùng phát -0
Khu vực cháy là căn nhà trong hẻm ngăn thành 15 phòng cho thuê.

Đám cháy xuất phát từ căn phòng bìa ngoài cùng căn nhà, phát triển mạnh và 2 cô gái bị mắc kẹt bên trong. 

Được biết căn nhà trên do bà P.T.H (SN 1976, ngụ quận 10) làm chủ. Căn nhà này có rất nhiều người thuê trọ, trong đó có cả người nước ngoài. Một số phòng cho những người ở các tỉnh lên thuê ngủ lại để họ đến bệnh viện cách đó vài chục mét khám chữa bệnh. 

Hai cô gái trẻ tử vong trong nhà vệ sinh lúc đám cháy bùng phát -0
Ngoài hành lang căn nhà gắn rất nhiều cục nóng máy lạnh.
Hai cô gái trẻ tử vong trong nhà vệ sinh lúc đám cháy bùng phát -0
Công an lấy lời khai các nhân chứng.
Hai cô gái trẻ tử vong trong nhà vệ sinh lúc đám cháy bùng phát -0
Mẹ của nạn nhân đau đớn khi hay tin 2 con gái không thoát được khỏi đám cháy.

Tại hiện trường, theo ghi nhận căn nhà được chia thành 15 phòng, mỗi phòng rộng chừng 8m2 nhưng bên trong chứa rất nhiều vật dụng dễ cháy. Bên ngoài hành lang được gắn rất nhiều cục nóng máy lạnh, dây điện chằng chịt.

Căn phòng có 2 nạn nhân tử vong cháy rụi, một số phòng kế bên bị ảnh hưởng. Một số người thuê trọ mất tài sản vì không kịp lấy tài sản ra khi đám cháy lan sang.

M.Đức
.
.
.