Công việc thầm lặng của những chiến sỹ Công an ở địa bàn trọng điểm

Thứ Tư, 20/08/2014, 15:00

Ở quận Ba Đình, Hà Nội, việc giữ gìn để bộ mặt trung tâm hành chính của cả nước luôn sạch đẹp, quang đãng và đảm bảo an ninh trật tự…, các cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình, Hà Nội nói chung, Đội CSGT – Trật tự - Phản ứng nhanh (CSGT-TT-PƯN) nói riêng, phải nỗ lực rất nhiều. Một ngày các anh không chỉ làm việc 8 tiếng, thậm chí có thời điểm cả 24/24 giờ đồng hồ các anh phải có mặt ở những điểm trọng yếu để làm công việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Những công việc đó không mang tính bề nổi mà vô cùng thầm lặng, bởi vậy không được nhiều người biết đến… 

Những công việc lặng thầm

Đúng là chỉ khi đến làm việc tại Công an quận Ba Đình, Hà Nội, được nghe các anh chia sẻ về công việc mình đang làm, lúc ấy tôi mới biết được rằng: À, công việc của những chiến sỹ Công an là như thế. Trước đây, khi nghĩ tới những chiến sỹ Công an nói chung, tôi cũng như bao người khác chỉ nhìn thấy những người làm công tác truy bắt tội phạm, bắt tội phạm ma túy… Còn những chiến sỹ Công an như các anh – những người làm công việc lặng thầm là đứng sau bảo vệ cho những cuộc họp quan trọng diễn ra trên địa bàn, làm cho từng tuyến phố quang đãng để đón các đoàn đại biểu quốc tế…, thì hôm nay chúng tôi mới được gặp gỡ và hiểu rõ hơn.

Một chiều giữa tháng 6 nắng như đổ lửa, chúng tôi đến Đội CSGT – TT – PƯN, Công an quận Ba Đình, để “thực tế” nơi làm việc của các anh, để nghe những chia sẻ của các anh về công việc cũng như cuộc sống hằng ngày. Hôm chúng tôi đến thấy cả đội vắng teo, chờ một lúc mới thấy đồng chí đội trưởng từ đâu tất tả đi vào, trên tay là một tập tài liệu, giấy tờ rất dày. Thấy tôi anh bảo, không chỉ đợt này, mà từ lâu rồi Đội thực hiện theo kế hoạch của UBND thành phố, của Công an quận Ba Đình, về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Chính bởi vậy, các cán bộ chiến sỹ của đội nói riêng vô cùng bận rộn. Người đội trưởng cho biết, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn quận Ba Đình đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, nhiều đoàn ngoại giao cấp cao đi lại làm việc. Tình hình an ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp, có hàng trăm lượt người từ các địa phương kéo đến các cơ quan Trung ương, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đưa đơn khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự. Tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội không giảm. Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2013, song các phương tiện giao thông tiếp tục ngày càng tăng, đã gây ra ùn ứ ở một số nút giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn yếu kém, trật tự đô thị có chỗ, có nơi còn để tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán, làm mái che mái vẩy, đặt biển hiệu, biển quảng cáo không đúng nơi quy định. Tình trạng bán hàng quá giờ quy định, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dỗ dừng xe ô tô không đúng quy định vẫn còn diễn ra…

Các cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình đang làm nhiệm vụ.

Chính bởi vậy mà Công an quận Ba Đình đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 197 UBND quận chỉ đạo Ban Chỉ đạo 197 các phường, xây dựng và triển khai 35 kế hoạch, phương án, chuyên đề đảm bảo trật tự đô thị - trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Điển hình như thực hiện Kế hoạch 33 của UBND quận Ba Đình về “Năm trật trự và văn minh đô thị”; kế hoạch cao điểm tập trung trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội; kế hoạch phân luồng chống ùn tắc giao thông 2014. Về phía Đội CSGT – TT – PƯN, trong thời gian này, Đội đã tiếp nhận 888 tin báo 113. Lực lượng CS113 Công an quận đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 113 vụ, 217 đối tượng (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2013), lập hồ sơ xử lý. Tang vật thu giữ 3 xe máy, 1 dụng cụ sử dụng ma túy, 4 dao, 2 kiếm… Trong 3 tháng đầu năm 2014, Công an quận Ba Đình đã tổ chức 75 lượt buổi tuần tra kiểm soát, đã huy động 270 lượt cán bộ chiến sỹ, 500 lượt dân phòng, tuần tra tập trung tại các địa bàn công cộng, công viên, vườn hoa, bến xe và các tuyến phố điểm, phố xuyên tâm như công viên Thủ Lệ, công viên Bách Thảo; vườn hoa Lê Ninh... Kết quả tuần tra đã bắt giữ 63 vụ, 70 đối tượng, trong đó có 3 vụ 3 đối tượng vi phạm kinh tế; 27 vụ 27 đối tượng phạm tội về ma túy…

Đau đáu vì an ninh trật tự của Thủ đô

Thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị 2014, Công an quận Ba Đình tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, tham mưu cho chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Ba Đình. Sở dĩ Công an quận Ba Đình phải triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo trật tự giao thông là bởi, đây là địa bàn có rất nhiều bệnh viện lớn đang hoạt động, việc trông giữ xe cũng như hoạt động vi phạm của các đối tượng cò bệnh viện ở khu vực này rất dễ ảnh hưởng đến trật tự giao thông trên địa bàn.

Công an quận Ba Đình được Công an TP Hà Nội phân cấp quản lý công tác đảm bảo an ninh nội bộ đối với bệnh viện (BV) Phụ sản Hà Nội. Theo đó, Công an quận và BV Phụ sản đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, củng cố nội quy, quy chế, kiện toàn lực lượng chuyên trách. Đối với BV Xanh Pôn, BV Phổi TW, BV Nhi TW và một số bệnh viện khác trên địa bàn ở khu vực giáp ranh, với trách nhiệm chung, Công an quận Ba Đình và các BV trên vẫn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo anh ninh trật tự. Triển khai thực hiện nhiều biện pháp như phối hợp trao đổi tình hình an ninh y tế, tập huấn lực lượng bảo vệ, giải quyết sắp xếp trật tự đô thị khu vực cổng bệnh viện, phòng chống tội phạm trong khu vực bệnh viện. Riêng BV Xanh Pôn và Công an quận đã phối hợp triển khai kế hoạch đản bảo an toàn an ninh trật tự, phục vụ thành công dự án xây dựng cải tạo khoa Nội. Về cơ bản, công tác phối hợp trên đã giữ ổn định tình hình, thiết thực phục vụ công tác khám, chữa bệnh…

Để giảm thiểu nạn taxi, xe dù, tranh khách, ép khách, cản trở giao thông, xe ôm đón trả khách lộn xộn, hàng nước, hàng rong tại cổng một số BV gây mất mỹ quan, Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo Công an các phường Vĩnh Phúc, Điện Biên tham mưu cho UBND phường tổ chức tuyên truyền 30 lượt bài phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của phường về các nội dung: Tuyên truyền cảnh giác với các thủ đoạn của bọn tội phạm, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị tại khu vực xung quanh các BV. Đối với BV đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác an ninh trật tự đến cán bộ, nhân viên, y bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thông qua nhiều hình thức: Niêm yết (105 biển báo, biển hiệu); thông báo bằng hệ thống nhắc nhở loa đến các khu vực khoa, phòng (405 lượt).

Công an quận Ba Đình cũng chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và lực lượng bảo vệ BV rà soát, đánh giá lại toàn bộ tình hình phức tạp, đối tượng hình sự, cò mồi, tình trạng xe taxi, xe ôm… Theo đó đã xác định có 4 đối tượng lang thang có biểu hiện trộm cắp, móc túi, 11 trường hợp bán hàng nước, hàng rong, 18 người hành nghề xe ôm, một số hãng taxi và taxi dù xung quanh khu vực BV. Để phòng chống tội phạm, Công an quận Ba Đình đã quản lý chặt chẽ địa bàn các BV, bố trí trinh sát răn đe các đối tượng theo phân công, tổ chức lực lượng Công an, bảo vệ BV phối hợp mật phục 34 lượt tại cổng các BV Xanh Pôn, 354 và BV Phổi TW. Kết quả, tại BV Phổi TW đã bắt giữ, xử lý được đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người nhà bệnh nhân, tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại trị giá 2,5 triệu đồng, lập hồ sơ truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Bên cạnh đó, Công an quận Ba Đình còn phối hợp với các Phòng Văn hóa thông tin quận thường xuyên tổ chức, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong các tầng lớp nhân dân, như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các phường mỗi ngày 2 lượt vào buổi sáng và chiều tối. Kẻ vẽ pano, khẩu hiệu tuyên truyền về năm an toàn giao thông được đặt treo ở các ngã ba, ngã tư và tuyên truyền lưu động trên xe ôtô được nhiều lượt. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận tổ chức điều tra cơ bản và sắp xếp các điểm trông giữ xe đạp, xe máy trên địa bàn, phối hợp hướng dẫn các phường kẻ vạch sơn, sắp xếp xe máy, xe đạp và hàng quán gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị. Phối hợp với Phòng Giáo dục quận tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong các trường học, phối hợp giải quyết hàng quán trước cổng trường học và hướng dẫn phụ huynh học sinh đến đón con em không tụ tập trước cổng trường, gây ùn tắc giao thông…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2014, Công an quận Ba Đình đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp Đảng ủy, chính quyền, xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa thể thao diễn ra trên địa bàn. Trật tự đô thị trên địa bàn quận có bước chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị gọn gàng, sạch đẹp, có nhiều tuyến phố mới được xây dựng thành tuyến phố văn minh đô thị, được đông đảo quyền chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với những công việc thầm lặng cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, các chiến sỹ Công an quận Ba Đình nói chung, Đội CSGT – TT – PƯN nói riêng, đã ghi được những dấu ấn rõ nét trong lòng những người dân Thủ đô. Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7) đang đến rất gần, chúc các anh luôn khỏe mạnh và mãi giữ lửa nhiệt huyết để giữ bình yên và mang đến sự đẹp đẽ cho mảnh đất ngàn năm văn hiến

Ngọc Anh
.
.
.