Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục VI:

Đột phá đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức

Thứ Sáu, 07/02/2014, 08:00

PV: Năm 2013 có thể nói là một năm mà lực lượng Cảnh sát cả nước đã làm được rất nhiều việc, với vai trò tư lệnh của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, đồng chí có thể sơ qua một vài thành tích của lực lượng Cảnh sát trong năm vừa qua?

Trung tướng Phan Văn Vĩnh: Năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ, quán triệt tinh thần "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác và đạt kết quả quan trọng. Cụ thể, đã tập trung tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp lớn trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

Công tác tấn công, trấn áp có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình tội phạm đã cơ bản được kiềm chế và kiểm soát, không xảy ra đột biến lớn; số băng nhóm tội phạm cộm cán, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" triệt phá được nhiều hơn; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cơ bản được điều tra làm rõ; số truy nã phát sinh giảm...

Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm được mở rộng hơn và đi vào chiều sâu, qua đó nâng cao uy tín và hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam trên trường quốc tế cũng như năng lực phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

PV: Được biết, năm 2013 tiếp tục được lãnh đạo Tổng cục VI chọn là năm đột phá trong công tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức. Xin Trung tướng cho biết chúng ta đã đạt được những kết quả như thế nào trong lĩnh vực này?

Trung tướng Phan Văn Vĩnh: Hiện nay, tội phạm có tổ chức đang diễn biến phức tạp và mức nguy hiểm ngày càng cao. Ở tất cả các lĩnh vực tội phạm đều hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đấu tranh chống tội phạm có tổ chức là đấu tranh với tội phạm ở mức cao hơn. Hai năm liên tục (2012, 2013), Tổng cục VI chọn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức là khâu đột phá. Với phương châm "đánh mạnh, đánh trúng, bóp chết tội phạm có tổ chức từ trong trứng nước", lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, từ đó lập kế hoạch cụ thể để triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, kể cả các băng nhóm đang manh nha hình thành. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục, sự toàn tâm, toàn ý của cả lực lượng, hàng loạt băng nhóm tội phạm cộm cán đã bị triệt phá, được người dân cả nước ghi nhận. Điển hình như các băng nhóm Dũng "mặt sắt" tại Quảng Ninh; Tú "khỉ" tại Hưng Yên; Tý "điên" tại bến xe Miền Đông…

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình tội phạm có tổ chức do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban. Điều đó thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trong tình hình mới.

Để tấn công có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, mỗi CBCS phải có bản lĩnh tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông. Bởi chúng ta có "bàn tay sạch" thì mới có thể chiến thắng được tội phạm... Thời gian tới, chúng ta cần chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, rà soát thống kê danh sách các băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" để có giải pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả...

PV: Có thể nói, việc lực lượng Cảnh sát đập tan các băng nhóm tội phạm có tổ chức càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát nói riêng. Nhiều người dân đã mạnh dạn hơn trong việc tố giác tội phạm. Trung tướng có nghĩ rằng đây chính là thắng lợi rất quan trọng của chúng ta, bởi mỗi người dân là một tai mắt của Công an?

Trung tướng Phan Văn Vĩnh: Sau khi biết tin lực lượng Cảnh sát triệt phá các băng nhóm tội phạm như Tú "khỉ", Dũng "mặt sắt", chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư khen của người dân. Nhưng quan trọng hơn, người dân đã tin vào lực lượng Cảnh sát, họ hiểu rằng, không có bất cứ "vùng cấm" nào dành cho tội phạm. Sau các chiến công kể trên, hàng trăm lá đơn tố cáo của người dân đã được gửi tới cơ quan Công an. Đó là nguồn thông tin giúp lực lượng Công an có cơ sở để đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhưng muốn người dân hợp tác tích cực với Công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm thì phải có cơ chế khen thưởng cũng như đảm bảo sự an toàn khi họ ra tòa làm nhân chứng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an phải biết và có thái độ cầu thị khi "lắng nghe" người dân, hành động vì quyền lợi chung của người dân thì từ đó mới khiến người dân tin và giúp đỡ mình. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong"…

PV: Lực lượng Cảnh sát là lực lượng trực tiếp chiến đấu, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân và họ cũng phải chịu hy sinh nhiều nhất. Đồng chí sẽ chia sẻ điều gì với những chiến sĩ của mình cũng như người thân của họ trước thềm năm mới?

Trung tướng Phan Văn Vĩnh: Trước hết, tôi phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người thân các  đồng nghiệp của tôi, những người đang nhận nhiệm vụ nặng nề là giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Hy sinh niềm vui sum họp bên gia đình trong thời khắc năm mới là những sự hy sinh thầm lặng nhưng hết sức vinh quang. Tôi mong rằng người thân của những người lính Cảnh sát cần chia sẻ, thông cảm và tạo điều kiện để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất

Thu Hòa - Anh Hiếu - Đinh Hiền (thực hiện)
.
.
.