Góp chiến công, giữ bình yên cho Thủ đô

Thứ Tư, 14/11/2018, 09:50
Thiếu tá Trần Xuân Hải, Trưởng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá hàng trăm vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự, giang hồ cộm cán trong những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia; góp phần giữ bình yên cho Thủ đô.


Hơn 15 năm tuổi nghề cống hiến hết mình trong lực lượng CAND, vinh dự được bình chọn là Gương mặt trẻ Thủ đô xuất sắc tiêu biểu và được đề cử là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015;  Thiếu tá Trần Xuân Hải, Trưởng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá hàng trăm vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự, giang hồ cộm cán trong những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia; góp phần giữ bình yên cho Thủ đô.

Là người chỉ huy, thủ lĩnh trẻ gương mẫu, giỏi sắc bén nghiệp vụ ở một địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của quận Hoàn Kiếm, Thiếu tá Trần Xuân Hải mỗi khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, anh chưa một lần chùn bước trước mỗi khó khăn, thử thách. Để rồi vững tin, kề vai sát cánh, chia sẻ ngọt bùi cùng với các đồng đội chiến đấu quên mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Câu chuyện giữa tôi và Thiếu tá Trần Xuân Hải trở nên sôi nổi hơn khi anh kể về vụ án mới đây anh cùng các đồng đội vừa khám phá, bắt giữ các đối tượng manh động chuyên cướp giật tài sản của người đi đường vào tháng 4-2018. Trên các tuyến phố rộng, vắng thuộc địa bàn phường Hàng Bài xuất hiện một số đối tượng nam thanh niên, điều khiển xe máy không biển kiểm soát, đi lạng lách vào khoảng thời gian từ 12h đến 14h có biểu hiện hoạt động cướp giật của người tham gia giao thông.

Thiếu tá Trần Xuân Hải tại Lễ vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô.

Thiếu tá Trần Xuân Hải đó chỉ đạo tổ công tác tổ chức tuần tra khép kín địa bàn vào các múi giờ mà các đối tượng thường xuyên hoạt động. Sau nhiều ngày tiến hành mật phục, đến khoảng 13h20 phút một ngày cuối tháng 4-2018, anh cùng các đồng đội phát hiện thấy 2 đối tượng điều khiển xe máy Wave màu đen không biển kiểm soát đi dọc phố Bà Triệu rồi rẽ ngoặt phố Trần Quốc Toản hướng đi Phố Huế. 

Tổ công tác tiếp tục theo dõi thì khi đến trước cửa số nhà số 8, phố Trần Quốc Toản, lợi dụng lúc chị Nguyễn Minh Trang, 20 tuổi trú tại  phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đang cầm trên tay chiếc điện thoại Iphone 6S Plus 64GB màu hồng, các đối tượng đó ra tay gây án. Đối tượng ngồi sau xe máy đã giật lấy chiếc điện thoại của chị Trang rồi bỏ chạy. 

Ngay lập tức, Thiếu tá Trần Xuân Hải chỉ đạo tổ công tác chia thành 2 mũi truy đuổi theo các đối tượng. Đối tượng điều khiển xe máy bị Thiếu tá Trần Xuân Hải bằng một động tác võ thuật điêu luyện quật ngã, khống chế bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường. 

Tại trụ sở Công an phường, đối tượng khai nhận tên là Đặng Bảo Phượng, 20 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Phượng khai nhận cùng đồng bọn là Chu Xuân Hiếu, 27 tuổi cùng nhau tổ chức cướp giật tài sản của người đi đường. 

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Hiếu đang lẩn trốn ở nhà người quen tại An Dương, Tây Hồ, Hà Nội; vào lúc 8h30 phút, ngày 10-4-2018, khi tên Hiếu ra ngoài để mua đồ ăn, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại Công an phường, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của chị Trang.

Lật lại những trang hồ sơ vụ án, Thiếu tá Trần Xuân Hải kể tiếp cho chúng tôi nghe vụ án triệt xóa, bắt giữ đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp vào tháng 7-2018.

Qua công tác nắm tình hình, Thiếu tá Trần Xuân Hải phát hiện một đối tượng có tên là Lê Minh Ngọc, sinh năm 1995, trú tại 35 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, có kinh tế bất minh. 

Qua xác minh phương tiện đi lại của Ngọc là chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ, BKS 29B1-683.92 là biển số giả. Nhận định có thể là xe nguồn gốc bất minh hoặc do trộm cắp mà có, Thiếu tá Trần Xuân Hải chỉ đạo tổ công tác, sử dụng biện pháp nghiệp vụ xác minh triệt để chiếc xe máy mà Ngọc sử dụng chính là tang vật trong vụ trộm cắp xe máy tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội ngày 30-6-2018 mang BKS 20B2-002.54. 

Nắm được đầy đủ thông tin về chiếc xe mà Ngọc sử dụng cùng với áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khi Ngọc đang trên đường đi bán xe đó bị tổ công tác bắt giữ. Tại Công an phường, đối tượng Ngọc đã khai nhận cùng với đối tượng có tên là Nguyễn Khắc Tiến, 25 tuổi, trú tại Hưng Yên trộm cắp chiếc xe máy Wave Honda màu trắng BKS 29D1-922.37 dựng trước cửa số 70 Vạn Kiếp không có người trông giữ. 

Nhận định Tiến chính  là mắt xích quan trọng chủ chốt chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ xe trộm cắp; Thiếu tá Trần Xuân Hải đó tiến hành lập kế hoạch sâu hơn, bắt trọn các mắt xích liên quan. Đối tượng Ngọc khai ngoài những vụ trộm cắp tài sản cùng với Nguyễn Khắc Tiến còn biết một đối tượng tên là Vũ Công Minh, trú tại phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cùng Tiến trộm cắp chiếc xe máy Wave Honda màu xanh, BKS 29X7-201.04 trước cửa số nhà 24 Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 

Qua xác minh thông tin, theo dõi Minh và đưa về Công an phường kiểm tra hành chính, Minh đã khai nhận lợi dụng sơ hở không có người trông giữ, Minh và Tiến đã dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy trên của chị Dương Thu Hồng, trú tại Thanh Oai, Hà Nội. 

Sau khi Ngọc, Minh bị bắt, đối tượng Tiến đó bỏ trốn. 14h ngày 5-7-2018, phát hiện thấy Tiến xuất hiện trước cửa nhà nghỉ trên phố Quan Nhân, tổ công tác đã ngay lập tức, khống chế bắt giữ đối tượng Tiến đưa về trụ sở Công an phường. Tiến hành khai thác mở rộng vụ án, Thiếu tá Trần Xuân Hải cùng các đồng đội đó tiến hành bắt giữ tiếp 2 đối tượng liên quan đến vụ án.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Hàng Bài luôn gắn bó, dựa vào nhân dân phá án.

Từ năm 2012 đến nay, Thiếu tá Trần Xuân Hải đã trực tiếp cùng đồng đội triệt phá, bắt giữ hơn 70 vụ án ma túy, trong đó có nhiều đường dây ma túy liên tỉnh, tang vật ma túy thu giữ số lượng lớn. Anh nhớ như in từng vụ án vì một lẽ đơn giản, nó gắn với những kỷ niệm khó quên trong đời làm án của anh. 

Một chiến công xuất sắc của anh không thể không nhắc đến đó là chiến công triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp "khủng" gồm nhiều đối tượng tham gia với số lượng hàng "giao dịch" cực kỳ lớn, chuyên cung cấp cho các con nghiện là các "dân chơi" tại các quán bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, được đông đảo quần chúng nhân dân hết lời ngợi khen. 

Những đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy "khủng" này như Trần Quang Dũng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Giang đã lần lượt bị bắt giữ, phải tra tay vào còng số 8, trả giá cho những hành vi gieo rắc "cái chết trắng" của mình; thu giữ 1.796,498 gam ma túy tổng hợp, 4 cân điện tử, gần 500 triệu đồng. Với chiến công này, Thiếu tá Trần Xuân Hải đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Ba…

Một số loại ma túy tổng hợp bị Công an phường Hàng Bài thu giữ.

Hà Nội đã bước vào mùa hoa sữa. Những nụ hoa nhỏ xíu, trắng xanh vươn lên qua từng tán lá, đua nhau tỏa hương trong gió mang cái lạnh của buổi chớm đông len lỏi vào từng con đường, góc phố nhỏ yên tĩnh. 

Tạm biệt chúng tôi bằng những cái bắt tay thật chặt, Thiếu tá Trần Xuân Hải cùng đồng đội lại vội vã tỏa xuống khắp các địa bàn để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, mang lại sự bình yên cho mỗi người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn. 

Những thành tích, phần thưởng, danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND đã giành tặng cho anh như Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước, 2 lần được bình chọn là Gương mặt trẻ Thủ đô xuất sắc tiêu biểu; Danh hiệu, Giải thưởng Gương mặt trẻ Thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu... phần nào nói lên những cống hiến, đóng góp xuất sắc của anh trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm. Xin chúc cho anh tiếp tục lập nên nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa trên chặng đường dài đấu tranh với tội phạm, giữ bình yên cho Thủ đô.

Việt Hưng
.
.
.