Người sinh viên thủ khoa ngày ấy, bây giờ

Thứ Hai, 07/11/2016, 16:50
Là thủ khoa khóa D11 (1985-1990) của Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện CSND), tròn 25 năm sau ngày ra trường, cùng với những cống hiến trên lĩnh vực đảm bảo ANQG và trật tự ATXH trên địa bàn, Với những công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, người sinh viên thủ khoa năm ấy đã được vinh danh, ghi nhận xứng đáng bằng chức danh Phó giáo sư vừa được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận. Anh là PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.


1. Việc Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Phó giáo sư đối với Đại tá Nguyễn Hữu Cầu là sự ghi nhận xứng đáng sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, nỗ lực giữa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu (áo trắng), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ án tại bản Phồng (tháng 7-2015).

Không chỉ tròn vai nhiệm vụ của một người chỉ huy trên lĩnh vực đảm bảo ANQG, trật tự ATXH, mà anh còn dành nhiều thời gian để đọc và chuyên tâm nghiên cứu, hướng dẫn hàng chục sinh viên hoàn thành đề tài nghiên cứu thạc sĩ và tiến sĩ.

Ngoài ra, anh còn giúp đỡ nhiều sinh viên đào tạo các chuyên ngành điều tra, trinh sát của Học viện CSND trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cũng đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở, 5 công trình khoa học tiêu biểu với tư cách là chủ nhiệm, chủ biên hoặc người tham gia. Cùng với đó, bản thân anh đã công bố 34 bài báo khoa học, bài viết đăng kỷ yếu hội thảo trong nước.

Những con số “biết nói” này đã minh chứng cho sự miệt mài trong lao động sáng tạo và NCKH trong suốt mấy chục năm qua mà bản thân anh luôn tâm niệm, đeo đuổi bằng niềm đam mê thực sự. Một số công trình nghiên cứu nghiêm túc, đề án mà Công an Nghệ An, sau khi triển khai vào thực tiễn đã mang lại những kết quả thiết thực.

Đáng kể như đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tin học vào công tác quản lý nhân hộ khẩu tại địa bàn thị xã Cửa Lò”, được nghiệm thu vào năm 2010, sau khi áp dụng đã đem lại những kết quả quan trọng.

Thông qua việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu bằng phầm mềm thông minh đã thực hiện tốt hơn quy trình nghiệp vụ quản lý nhân, hộ khẩu. Qua đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ, thúc đẩy mạnh mẽ công tác CCHC tại Công an thị xã Cửa Lò, đồng thời là mô hình để nhân rộng cho các huyện, thành thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Hay như Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên và học sinh” (1999) đã đánh giá được thực trạng, phân tích nguyên nhân, điều kiện của tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên và học sinh ở Nghệ An.

Từ đó, đưa ra được những dự báo về tình hình tệ nạn ma túy trong thời gian tới để xây dựng giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên và học sinh trên địa bàn Nghệ An.

2. Tháng 7/2015, dư luận cả nước hướng tâm điểm vào hai sự việc gần như cùng xảy ra trong một thời điểm, ấy là 2 vụ thảm sát nhiều người trong cùng một gia đình tại các tỉnh Bình Phước và Nghệ An.

Trong khi vụ án ở Bình Phước chỉ sau 4 ngày đã tìm ra hung thủ thì “thảm sát” ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã qua nhiều ngày nhưng vẫn chưa có kết quả điều tra khiến nhiều người “băn khoăn” về nghiệp vụ của Công an Nghệ An. Thực tế những ai đã từng hoặc có mặt tại đây thì mới thấu hiểu được khó khăn, vất vả trong việc phá án tại vùng giáp biên này.

Địa thế hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, mọi thông tin liên lạc gần như bị chia cắt, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hai tuần sau ngày án mạng xảy ra nhưng hung thủ vẫn chưa lộ diện, cùng với sự phối hợp vào cuộc của Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, lúc bấy giờ với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã vào tận hiện trường chỉ đạo phá án.

Chính thời điểm ấy, cùng với Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục C45, hình ảnh vị Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh áo phông, quần soóc, đầu đội mũ cối, khăn vắt vai, tay chống gậy phăng phăng dẫn đầu đoàn công tác lội suốt, cắt rừng truy tìm hung thủ đã trở thành động lực khích lệ phá án.

Với sự đồng tâm, phối hợp chỉ đạo trực tiếp và sắc bén đó, hung thủ sát hại 4 mạng người trong cùng một gia đình tại bản Phồng ngay sau đó đã được làm rõ.

Vụ án được làm sáng tỏ đã giải tỏa được tâm lý cho bà con ở vùng biên giới, bởi trong thời gian thủ phạm chưa lộ diện, có nhiều tin đồn thất thiệt về nhóm tội phạm giấu mặt đã khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Trước đó, vào năm 2012, cùng với Hà Nội và Hải Phòng, Nghệ An là địa phương thứ ba trong cả nước phát hiện, triệt xóa thành công cơ sở sản xuất ma túy đá đã làm nức lòng nhân dân.

Góp phần quan trọng vào thành công của chuyên án là do Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã nhận định vấn đề và chỉ đạo điều tra đúng hướng, từ đó lật mặt được “ông trùm” Lê Thanh Hải, kẻ núp bóng Việt kiều thành đạt để gieo rắc “cái chết trắng”.

Thêm một câu chuyện khác thể hiện vai trò của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, ấy là vụ việc ẩu đả giữa một số người ở Giáo xứ Quan Lãng với dân địa phương xảy ra vào tháng 7-2012 ở Yên Khê (Con Cuông).

Khi sự việc đang được đẩy lên cao trào của sự căng thẳng thì hình ảnh vị Đại tá Công an bỏ chiếc mũ kapi trên đầu xuống, trao cho một người dân để làm tin đã hóa giải mọi rắc rối. Số đông những người quá khích hôm đó đã tin tưởng, thả con tin, hạ hỏa rồi tự giải tán.

3. Là đại biểu Quốc hội, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu luôn cố gắng nắm bắt, lắng nghe để hiểu, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Điều này được thể hiện qua những lần anh đi tiếp xúc cử tri tại các huyện miền núi, và qua những lần đối thoại với nhân dân.

Nhiều người sau đó đã kể lại rằng, tiếp xúc với Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh mà cảm giác gần gũi như đang trò chuyện với những người thân trong gia đình mình vậy.

Nói về điều này, anh chia sẻ, mình được dân tin tưởng bầu chọn, là đại diện cho nhân dân mang tiếng nói ra trước Quốc hội. Bản thân cũng xuất phát từ gia đình nông dân, không nghe dân, hiểu dân, giúp dân thì còn làm việc cho ai nữa?

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An phát biểu tại nghị trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Sự tâm huyết và có trách nhiệm của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu ở cương vị đại biểu Quốc hội được thể hiện tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV ở địa bàn huyện Tương Dương vào ngày 26/9, khi nghe người dân “tố” khổ vì dự án thủy điện, anh đã lắng nghe và hứa sẽ hành động bằng việc đề xuất ngưng phê duyệt thêm dự án thủy điện trên địa bàn huyện này.

Dù chỉ mới ở cương vị Giám đốc Công an tỉnh trong thời gian chưa đầy 2 năm, song Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã mạnh tay “xốc” lại tác phong, nền nếp, lề lối làm việc và điều lệnh nội vụ, hướng đến 5 tiêu chí “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn”.

Phong trào thi đua của Công an Nghệ An đang từng bước đi lên mạnh mẽ trong phong trào thi đua Vì ANTQ của toàn lực lượng CAND.

Thiên Thảo
.
.
.