Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45, Bộ Công an:

Nhìn lại những vụ trọng án của năm 2013

Thứ Hai, 27/01/2014, 15:34

Trong năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã thực hiện thành công rất nhiều chuyên án có quy mô lớn, phức tạp, kết quả là không ít đối tượng hình sự nguy hiểm đã lộ diện. Một điều đáng chú ý là các vụ án mà Cục C45 điều tra liên quan nhiều giai tầng trong xã hội, từ những kẻ giang hồ bặm trợn, những kẻ lừa đảo cho tới các bậc trí thức, người có vị thế trong xã hội. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45, người chỉ đạo tất cả các chuyên án mà đơn vị thực hiện đã đưa ra nhận định, tội phạm đã và đang có những sự biến thể rất phức tạp buộc những người điều tra phải có một cái nhìn tổng thể, sâu sắc thì mới tìm được thành công ở các chuyên án.

Trùm giang hồ đất Bắc lộ diện

Được đánh giá là một trong những chuyên án thành công bậc nhất mà Cục C45 đã thực hiện, vụ án điều tra, bắt giữ băng nhóm giang hồ do Tú “khỉ” ở Hưng Yên cầm đầu đã được ví như “cú đánh mạnh vào bọn tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen” ở miền Bắc nói riêng và cả Việt Nam nói chung. Băng nhóm dưới tay Tú “khỉ” hoạt động mang đúng bản chất của những ổ nhóm giang hồ truyền thống. Chúng tập trung nhiều đối tượng “đầu trâu, mặt ngựa”, dùng vũ lực để ép dân lành nộp tiền bảo kê. Tuy nhiên, sau một thời gian âm thầm hoạt động, Tú “khỉ” cùng đàn em đã áp đặt thế lực của mình khắp cả một vùng rộng lớn, trong đó nạn nhân chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Tú “khỉ” vốn là một tay giang hồ số má, có nhiều tiền án, tiền sự. Sau nhiều lần vào tù ra tội, Tú củng cố uy danh của mình bằng cách thu nạp nhiều đàn em là các thành phần bất hảo ở địa phương ở dưới chướng. Ban đầu là những trận đánh đấm, cạnh tranh đơn lẻ trong các phi vụ làm ăn, về sau Tú bắt đầu nhúng tay vào các phi vụ đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Khi thế lực kinh tế đã bắt đầu đi lên thì cũng là lúc Tú “khỉ” bắt đầu “chuyên nghiệp hóa” các hoạt động phạm tội của mình.

Nhận thấy ở khu vực Khoái Châu có rất nhiều công ty sản xuất, chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng nên Tú “khỉ” đã cho đàn em của mình đe dọa các chủ cơ sở ép phải nộp tiền bảo kê hằng tháng. Nếu như công ty nào chấp nhận thực hiện các yêu sách do Tú đặt ra thì được yên ổn làm việc, kinh doanh, ai chống lại ngay lập tức chúng sẽ gây khó, thậm chí là phá hoại. Băng nhóm của Tú có rất nhiều thủ đoạn để khiến cho các công ty phải khiếp sợ như đặt chông sắt để phá hoại ôtô vận tải, cho đám đàn em ôm dao, vác kiếm án ngữ ở cổng trụ sở, thậm chí là chúng sẽ bí mật khủng bố gia đình…

Mức tiền mà Tú “khỉ” ép các chủ cơ sở nộp hằng tháng hoặc qua từng chuyến hàng đều rất cao, từ đó giúp gã có khoản thu nhập lên tới trăm triệu qua từng tháng. Có nhiều tiền, Tú tiếp tục “đầu tư” vào cho vay nặng lãi, mở sới bạc, cùng nhiều lĩnh vực khác. “Đế chế” Tú “khỉ” dần trở thành một thế lực ngầm mạnh nhất ở Khoái Châu, thậm chí qua một số nguồn tin, đối tượng giang hồ này còn có quan hệ với nhiều cấp chính quyền để có thể chạy án nếu như “dính phốt”.

Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến nhận Bằng khen.

Hầu như không có bất kỳ nạn nhân nào của Tú dám đứng ra tố cáo nên các hoạt động vi phạm pháp luật vẫn được giấu kín. Và chỉ đến khi, qua nhiều nguồn tin từ quá trình trinh sát cơ sở, Cục C45 mới nắm được các hoạt động của Tú và băng nhóm dưới chướng. Trước sự cấp bách về việc tồn tại của một đối tượng sống “ngoài vòng pháp luật”, nếu không triệt phá trong thời ngắn nhất chúng sẽ biến thể và còn phát triển hơn nữa, lãnh đạo Cục C45 đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh.

Để điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ tội trạng của Tú cùng đồng bọn, các trinh sát của Cục C45 đã nhiều ngày bí mật theo dõi. Bên cạnh việc giám sát Tú, lực lượng điều tra cũng tiếp cận với các nạn nhân của Tú để động viên họ dũng cảm đứng ra tố cáo việc đã từng bị đe dọa, cưỡng đoạt. Theo như Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thì việc chứng minh tội trạng của Tú có rất nhiều vấn đề khó khăn vì đối tượng này chỉ đứng phía sau điều khiển đám đàn em gây án. Hằng ngày, quần chúng nhân dân chỉ thấy Tú "khỉ" ngồi trên chiếc xe ôtô bạc tỷ lượn lờ khắp nơi như một doanh nhân, chứ không ai có thể biết y đi đâu, làm gì, gặp những ai.

Tuy nhiên, với sự cố gắng của lực lượng trinh sát điều tra, đến khoảng cuối tháng 3/2013, Ban chuyên án đã nhận được thông tin, Tú "khỉ" đang cưỡng ép một doanh nghiệp nộp cho mình 200 triệu tiền bảo kê. Nhận thấy đây là một cơ hội thuận lợi để bắt giữ Tú cùng băng nhóm của y, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã cùng lãnh đạo Cục C45 nghiên cứu và đề ra kế hoạch theo dõi và vây bắt. Đến ngày 27/3/2013, khi Tú cùng đám đàn em của mình đi ôtô đến Công ty Sông Hồng nằm trên địa bàn huyện Khoái Châu để nhận tiền thì lực lượng trinh sát của Cục C45 ập tới bắt quả tang. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu được số tiền mặt 200 triệu cùng khẩu súng K54 mà Tú luôn mang bên mình mỗi khi ra ngoài đường.

Đối tượng Tú “khỉ” và tang vật thu giữ được.

Về chuyên án bắt Tú "khỉ", Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho rằng, nếu như băng nhóm dưới tay đối tượng này còn hoạt động thì chúng sẽ tiếp tục gây ra nhiều tội ác còn ghê gớm hơn rất nhiều. Tú có tới hơn 30 đàn em, trong đó có cả những đối tượng đang trốn nã, đây là những thành phần manh động, sẵn sàng làm bất kỳ việc nào khi được đại ca giao. Bắt giữ Tú "khỉ", Cục C45 đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn huyện Khoái Châu và còn là sự khẳng định về việc pháp luật luôn đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm.

Đánh sập đường dây cá độ nghìn tỷ

Ngay trong tháng 1/2013, với sự phối hợp đồng bộ của Cục C45 cùng nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an, đường dây cá độ trị giá cả nghìn tỷ đồng đã được phá. Đóng vai trò chủ chốt, là đơn vị thực hiện việc điều tra, bắt giữ các đối tượng, Cục C45 đã lật tẩy bộ mặt thật của một trong những trang mạng cá độ có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Trong giới cá độ không chỉ ở Việt Nam, trang mạng M88 xuất phát từ Philippines được coi là "trung tâm" của giới đỏ đen. Trên trang mạng này không chỉ là cá độ bóng đá mà còn ở nhiều môn thể thao khác. Điều đáng nói là trong quá trình rà soát tình hình an ninh mạng, các trinh sát của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phát hiện ra sự việc, ở Việt Nam tồn tại một số đối tượng tổ chức cá độ trên trang mạng M88. Các đối tượng ở Việt Nam lập rất nhiều tài khoản trên trang mạng M88, sau đó nhận lệnh cá cược từ các con bạc ở khắp nơi chuyển về. Việc thắng thua sẽ được chúng thực hiện qua việc chuyển khoản ngân hàng. Quá trình thu thập thông tin cho thấy, các tài khoản được lập ra ở Việt Nam mỗi ngày lượng tiền luân chuyển ra vào giao động từ chục tỷ cho đến cả trăm tỷ đồng. Qua thống kê, có những tài khoản mà số tiền giao dịch đã lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Trước tình trạng có rất nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội do trang mạng M88 gây ra, Cục C50 đã cùng với Cục C45 trực tiếp thành lập Ban chuyên án đề điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, các trinh sát của Cục C45 đã xác định danh tính của những đối tượng Việt Nam là chủ của các tài khoản trên trang mạng M88, đây được coi là những kẻ tổ chức cá độ và chúng đã kiếm lời cả chục tỷ đồng từ việc cắt phế các lệnh cá cược.

Tài liệu điều tra do Ban chuyên án thu thập được đã làm rõ danh tính, vai trò, thủ đoạn của từng đối tượng ở Việt Nam. Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam. Cù Thị Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com. Công tác khám xét tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 ôtô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn, gần 600 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Cù Huy Giáp.

Một điểm đáng chú ý là đối tượng Cù Huy Giáp vốn là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đối tượng này bình thường có lối sống lành mạnh, có thú đam mê xe cổ và đi chụp ảnh dạo vòng quanh Hà Nội. Bên cạnh đó, chị gái của Giáp lại là chủ một doanh nghiệp, là người được đánh giá là ăn học đàng hoàng nhưng lại tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Có thể nói, chính việc được ăn học đầy đủ, có nhận thức xã hội đã khiến cho Giáp cùng với chị gái của minh có những thủ đoạn hết sức tinh vi, nếu như cơ quan điều tra không có những biện pháp hiệu quả thì sẽ rất khó để chứng minh được tội trạng.

Về chuyên án đánh sập trang mạng M88, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho rằng, đây không đơn thuần là một chuyên án bắt giữ các đối tượng đánh bạc mà nó còn làm lộ diện nhiều thủ đoạn mới trong giới đỏ đen. Các đối tượng tham gia các trò chơi đỏ đen giờ đây đã biến thể ra nhiều phương thức khác nhau, chúng không còn đơn giản là mở sới, tụ họp ở một số địa điểm cụ thể để sát phạt. Với trang mạng M88, Cù Huy Giáp hoặc chị gái của mình có thể ngồi ở bất cứ đâu để thực hiện các giao dịch đánh bạc. Tất cả mọi hoạt động cá cược đều được thực hiện trên máy tính thông qua mạng Internet, và chỉ cần một số thiết bị không dây hiện đại là các đối tượng tổ chức có thể làm ra các "sới" bạc có quy mô lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Chính từ việc khám phá và đánh sập được đường dây cá độ của trang mạng M88 mà lực lượng điều tra không chỉ của Cục C45 đã làm rõ được một dạng tội phạm mới. Chúng là những con người bình thường, mang vỏ bọc của các doanh nhân, nhiếp ảnh gia nhưng thực chất chúng lại là những kẻ phạm tội với các hoạt động bí mật và hết sức tinh vi. Quan điểm của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến về vấn đề này cho rằng, việc nhận diện và làm rõ các đối tượng phạm tội, đặc biệt là ở lĩnh vực sử dụng công nghệ cao đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng không chỉ trong lực lượng Công an mà nhiều cơ quan, ban, ngành pháp luật khác phải cùng vào cuộc. Tội phạm đang có những biến thể rất đáng ngại nếu như không có sự phối hợp đồng bộ thì sẽ rất khó để có thể tiêu diệt được chúng.

Nhiều sới bạc "khủng" đã bị đánh sập

Được ghi nhận là một trong những thành công lớn nhất mà Cục C45 đã thực hiện trong năm 2013, việc triệt phá hàng loạt sới ở nhiều tỉnh, thành khác nhau đã làm lộ diện nhiều tổ chức tội phạm ở khắp các nơi. Năm 2012, Cục C45 đã đánh sập sới bạc ở khách sạn Tuấn Sơn, nằm trên địa bàn Từ Sơn (Bắc Ninh). Đây được coi là sới bạc lớn nhất miền Bắc, hàng ngày có tới vài trăm con bạc đến sát phạt và số tiền chúng sử dụng vào trò chơi tới cả chục tỷ đồng.

Chính từ việc bắt sới bạc ở Từ Sơn, Cục C45 đã lên kế hoạch đánh sập nhiều sới bạc khác như ở Hà Nội, Hòa Bình... Điển hình có thể kể tới chuyên án bắt sới bạc tại mỏ đá thuộc địa phận huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình. Điều đáng nói là dù sới bạc này đã hoạt động vài tháng liền nhưng nhờ nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là việc chúng thường xuyên thay đổi địa điểm, rồi chọn những nơi hoang vắng, khu vực xa dân cư, rừng sâu, núi cao mở sới đã khiến cho lực lượng chức năng địa phương gặp khó trong việc tổ chức bắt giữ.

Việc Cục C45 huy động cả trăm chiến sĩ vây bắt sới bạc này đã cho thấy sự phức tạp cũng như quy mô của chúng. Kẻ đứng sau tổ chức các sới bạc này thuộc diện có số má, tiếng tăm trong giới đỏ đen. Chúng là những kẻ có quan hệ rộng, biết luồn lách và có nhiều thủ đoạn để tổ chức sới. Dù là tổ chức sới bạc theo kiểu truyền thống nhưng có thể thấy, sới bạc ở Lương Sơn cũng đã khiến cho cơ quan chức năng phải "giật mình" bởi quy mô của chúng.

Trước những thành công qua từng chuyên án đã đạt được trong năm 2013, Cục C45 cũng đã vạch ra nhiều kế hoạch cụ thể cho năm 2014. Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thì, ngoài việc thực hiện đúng theo các chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm thì C45 cũng phải phấn đấu để hoàn thành các kế hoạch do chính mình đặt ra. Việc nhận diện các loại đối tượng hình sự là hết sức cần thiết vì chính từ đây sẽ giúp cho C45 và các đơn vị điều tra có cái nhìn tổng thể trước khi thực hiện các chuyên án.

Bên cạnh một số vấn đề như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến vấn đề tín dụng đen, rồi các vấn đề như cá độ, đánh bạc, mại dâm, Cục C45 còn đặc biệt chú ý đến vấn nạn buôn người. Thiếu tướng Tiến cho rằng, việc tấn công với loại tội phạm buôn người vẫn luôn nóng qua từng năm. Không phải đến năm 2014, Cục C45 mới làm ráo riết việc này mà bất kỳ năm nào trước đây và trong những năm tiếp theo, việc điều tra triệt phá vấn nạn buôn người vẫn là vấn đề nóng bỏng.

Cũng là một trong những kế hoạch mà Cục C45 đã vạch ra đó là việc đấu tranh với loại tội phạm môi giới, buôn bán nội tạng người. Đây có thể coi là một trong những dạng tội phạm mới nhưng cực kỳ nguy hiểm ở nước ta hiện nay. Cục C45 cũng đã có rất nhiều kế hoạch cụ thể về vấn đề này, không chỉ là việc nghiên cứu mà nhiều trinh sát đã tung vào cuộc để rà soát tình hình thực tế, xác định được các đầu mối, những nơi có nhiều vấn đề nghi vấn xuất hiện loại tội phạm này để đấu tranh.

Với nhiều kế hoạch được đặt ra, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định, việc phối kết hợp giữa các đơn vị trong Bộ Công an, Công an các địa phương sẽ tạo ra một lực lượng mạnh, đủ sức trấn áp mọi tổ chức tội phạm dù có lớn đến mức nào. Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc mà Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thường xuyên dặn dò, chỉ đạo các trinh sát của đơn vị mình trong quá trình điều tra án là phải chứng minh đúng người, đúng tội, tránh tuyệt đối việc bỏ lọt tội phạm và đặc biệt là oan sai cho những người khác. Là Cảnh sát điều tra thì phải tìm ra sự thật đúng nhất của từng chuyên án, không được vội vã quy kết bất kỳ điều gì

Gia Nguyễn - Ngọc Cương
.
.
.